MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một lớp học ở địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường muộn nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp

BẢO TRUNG LDO | 14/08/2021 10:33

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường chậm hơn so với kế hoạch đã được ấn định trước đó.

Ngày 14.8, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 23.8 sẽ cho học sinh lớp 1 tựu trường và ngày 1.9 sẽ áp dụng cho các cấp còn lại bao gồm cả học viên giáo dục thường xuyên. Đến ngày 5.9, học sinh tất cả các cấp bao gồm cả mầm non sẽ khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, nếu đến thời điểm đó tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh lùi thời gian tựu trường; hoặc có thể không khai giảng trực tiếp mà thay bằng hình thức dạy học trực tuyến.

Ngành giáo cũng cũng có thể tính toán thêm phương án khác đó là nếu những địa phương nào kiểm soát tốt dịch COVID-19 thì vẫn sẽ tổ chức cho các em tựu trường, bắt đầu năm học mới. Còn khu vực nào còn diễn biến phức tạp thì buộc phải lùi thời gian lại, tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo an toàn cho các em, ông Khoa nhấn mạnh.

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk đang có gần 500 ca mắc COVID-19. Địa phương này cũng có khoảng 450.000 học sinh các cấp bao gồm cả mầm non.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh bùng phát mạnh tại tỉnh là lượng người từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk trách dịch rất đông trong thời gian qua. Chỉ tính riêng từ ngày 27.4 đến nay có hơn 82.500 người vùng dịch trở về, trong đó đã ghi nhận rất nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Trong thời gian tới Sở Y tế tỉnh này sẽ tiếp tục xây dựng phương án với cấp độ lớn hơn cho tình huống từ 1.000 đến 10.000 ca nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn