MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ tình Tân Sơn (Lục Ngạn) là một hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023. Ảnh: Nguyễn Kế

Hôm nay, kết thúc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn LDO | 06/02/2023 09:35
Sau 6 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc, hôm nay (6.2), Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 chính thức khép lại.

Đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết như trên.

"Sau 6 ngày, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang đã diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Đêm nhạc Phật chùa Vĩnh Nghiêm, lễ rước bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động) với 108 xe rước, hội trại văn hóa du lịch huyện Sơn Động, chợ tình Tân Sơn và Hội hát Sloonghao, giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua, giải vô địch kéo co, đẩy gậy, lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông…" - đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cho hay.

Lễ rước bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử. Đoàn rước gồm 108 xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo. Ảnh: Nguyễn Kế

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, sự kiện đã giúp quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo với con đường hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, giúp kích cầu du lịch địa phương.

Theo ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ được tỉnh Bắc Giang tổ chức hằng năm.

Đêm nhạc Phật chùa Vĩnh Nghiêm có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và hàng trăm phật tử. Ảnh: Nguyễn Kế

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử sẽ trở thành ngày hội lịch sử văn hóa tiêu biểu, ngày càng được tổ chức trang trọng, ấn tượng. Đây là nơi hội tụ tinh hoa và tỏa sáng, là biểu tượng cao đẹp về giá trị lịch sử và văn hóa, thể hiện vẻ đẹp thăng hoa của trí tuệ, đạo đức, cốt cách, bản lĩnh, tâm hồn và niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường hội nhập và phát triển vươn tới tương lai" - ông Mai Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn