MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cụm dân cư biến thành "ốc đảo" từ khi triển khai Dự án Sân bay Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Hơn 10 hộ dân loay hoay sống trên "ốc đảo biệt lập" giữa TP Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 18/09/2023 06:00

Một cụm dân cư tại phố 1, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ đã biến thành "ốc đảo" từ khi triển khai Dự án Sân bay Điện Biên.

Hàng chục hộ dân biến thành "ốc đảo"

Phản ánh tới Báo Lao động, hơn 10 hộ dân sống trong 8 ngôi nhà tại phố 1 (phố 7 cũ), phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ cho biết, gần 2 năm qua họ như sống trên "ốc đảo" vì phải sống biệt lập với thành phố bởi bao quanh là sân bay và cánh đồng Mường Thanh.

Theo đó, trước khi triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, tại khu vực này có khoảng 100 ngôi nhà với hơn 100 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, sau khi giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án sân bay thì chỉ còn lại hơn 10 hộ dân sống ngay sát hàng rào sân bay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Lý - một người dân sinh sống tại đây cho biết: "Gần 2 năm nay chúng tôi gần như bị mất kết nối cộng đồng. Từ khi giải phóng mặt bằng để làm sân bay thì chúng tôi mất đường đi, mất đất sản xuất. Hàng ngày phải đi vòng đường nội đồng, vừa nhỏ vừa xuống cấp, rất khó khăn, nguy hiểm".

Vị trí của các hộ dân chưa được di dời. Ảnh chụp video báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Điện Biên.

Anh Nguyễn Duy Nam - một người dân đã sinh sống nhiều năm tại đây thì cho rằng: "Gần 100 hộ dân tại đây đã được di dời đến nơi ở mới để nhường chỗ cho sân bay. Chỉ còn lại hơn 10 hộ ở lại, trong khi đường đã mất, ruộng cũng mất nên chúng tôi giống như những người bị bỏ rơi".

Còn bà Hoàng Thị Chuốt cho biết, sáng nào gia đình cũng phải dậy sớm để đưa trẻ con đi học vì đường xa. Không những thế, các cuộc họp tổ dân phố hay tiếp xúc cử tri chúng tôi cũng không biết vì ở tách biệt với trung tâm.

"Gần 2 năm nay, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên TP Điện Biên Phủ và UBND tỉnh Điện Biên. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã đồng ý chủ trương cho di dời và giao cho thành phố thực hiện. Thế nhưng, đến nay chúng tôi vẫn chưa được di dời và UBND thành phố cũng không hồi đáp khiến chúng tôi vô cùng bất an" - bà Chuốt nói.

Anh Nguyễn Duy Nam chỉ cho phóng viên mốc giải phóng mặt bằng được cắm trước khi thực hiện dự án. Ảnh: Văn Thành Chương

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, để giải quyết những bất cập liên quan đến các hộ dân tại phố 1, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, ngày 20.01.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Lê Thành Đô đã đồng ý cho chủ trương di dời các hộ dân nói trên.

Cụ thể, tại thông báo kết luận số 12/TB-UBND ngày 26.1.2022 kết luận sau buổi tiếp xúc công dân định kỳ ngày 20.01.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đồng ý chủ trương thu hồi, bồi thường và bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Sân bay Điện Biên.

Chỉ còn hơn chục hộ dân với 8 ngôi nhà nằm sát Sân bay Điện Biên.

Tuy nhiên, hơn 8 tháng sau chưa có phương án nào được đưa ra và các hộ dân lại tiếp tục gửi đơn và có ý kiến với Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc ý kiến chỉ đạo chưa được UBND TP Điện Biên Phủ thực hiện.

Đến ngày 11.8.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản về việc đôn đốc TP Điện Biên Phủ khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai nội dung theo thông báo kết luận. Đến ngày 21.9.2022, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có văn bản (lần thứ 2) đôn đốc UBND TP Điện Biên Phủ về vấn đề này.

Một ngôi nhà bị cắt 1/2 cho dự án Sân bay Điện Biên.

"Để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, phức tạp, kéo dài, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng chưa sát sao tham mưu giải quyết để vụ việc kéo dài" - văn bản nêu rõ.

Tuy nhiên đến nay, sau gần 20 tháng có kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Sân bay Điện Biên vẫn chưa được di dời khiến người dân vô cùng bất an trong những ngôi nhà xuống cấp và đối diện với rất nhiều khó khăn.

Ngày 17.9, trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố đã rà soát xong và đang tiến hành phân loại các trường hợp thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư để xin ý kiến UBND tỉnh.

"Cần phải rà soát kỹ, trường hợp nào được bố trí tái định cư, trường hợp nào được giao đất ở (giao đất có thu tiền - PV). Sau đó sẽ dự kiến vị trí giao đất rồi xin ý kiến UBND tỉnh. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý UBND TP sẽ lập phương án và thực hiện" - vị lãnh đạo này cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn