MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hơn 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, Đắk Lắk lên phương án hỗ trợ

Bảo Trung LDO | 15/04/2020 11:25

Đã có rất nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô hạn năm nay. Chính quyền một số địa phương đã tiến hành lên các phương án "chữa cháy" để hỗ trợ người dân...

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đến giữa tháng 4.2020, đã có hơn 1.000 hộ dân ở một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô hạn, trong đó có huyện Krông Bông (hơn 900 hộ), huyện Ea Súp (300 hộ)... Nếu thời tiết tiếp tục có những diễn biến khắc nghiệt như trong những tháng vừa qua, con số trên chắc chắn sẽ còn tăng cao.

Ông Đinh Văn Tiến - Trưởng phòng NNPTNT huyện Krông Bông cho biết: "Tính đến ngày 10.4, huyện chúng tôi đang có 987 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nhiều nhất tỉnh, phân bố khắp các xã trong vùng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra cục bộ là do các khu dân cư chưa có công trình cấp nước sinh hoạt. Do nắng nóng kéo dài, nhiều giếng đào trong các thôn, buôn đã cạn nước".

Rất nhiều giếng khoan ở các huyện trong tỉnh Đắk Lắk đã cạn nước, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Bảo Trung

Chị Chị H'Duen - Drao (ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông) tâm sự, nương rẫy thiếu nước tưới thì đã đành nhưng nơi tôi sinh sống còn thiếu cả nước sinh hoạt, giếng đào không còn giọt nước nào. Hằng ngày, tôi phải tốn thêm vài chục nghìn mua nước đóng bình để dùng uống, nấu nướng còn tắm giặt thì phải ra sông, suối.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân có giếng còn nước chia sẻ cho người thiếu hụt. Bên cạnh đó, UBND các xã cũng tăng cường quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt không để xảy ra trường hợp lấy nước tự do để sử dụng vào mục đích khác.

Chúng tôi cũng đã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng để sửa chữa khắc phục các công trình cấp nước sinh hoạt. Cụ thể, sửa chữa mở rộng  đường ống cấp nước 3 công trình và khoang thêm 10 giếng nước ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, ông Tiến cho hay.

Đại diện Sở NNPTNT Đắk Lắk thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã chủ động triển khai phòng, chống hạn theo phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế mức độ ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Đơn vị đã tổng hợp kinh phí trình UBND tỉnh xem xét để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán vụ trong đông xuân và thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn