MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn huyện Hòn Đất. Ảnh: Xuân Nhi

Hơn 10.000ha rừng ở huyện Hòn Đất cảnh báo cháy cấp nguy hiểm

NGUYÊN ANH LDO | 10/03/2024 15:25

Hiện nay, diện tích rừng cần được phòng cháy cũng như diện tích rừng trên địa bàn huyện Hòn Đất đang ở cấp độ 4 (cấp nguy hiểm) có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan lửa nhanh.

Theo ông Trương Thanh Hào - Phó Giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã có công văn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan lập đoàn kiểm tra tình hình phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 tại huyện Hòn Đất.

Hiện nay, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện Hòn Đất hơn 10.300ha, trong đó rừng phòng hộ có hơn 7.100ha; rừng sản xuất hơn 3.100ha. Diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung ở 3 xã gồm Bình Sơn, Nam Thái Sơn và Bình Giang do các chủ rừng trực tiếp quản lý (gồm Ban quản lý rừng Kiên Giang, Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang, Sư đoàn Bộ binh 4; Rừng sản xuất Lâm trường 422 và diện tích rừng sản xuất do Nông Lâm Trường Hòn Đất quản lý).

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện đã phối hợp chỉ đạo các chủ rừng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy rừng trong mùa khô năm 2024.

Theo các chủ rừng cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tiến hành xây dựng phương án và triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng. Ông Lê Văn Khởi - Nhân viên Phòng Dự án rừng Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang - cho biết: “Chúng tôi đã phát quang, dọn và đốt trước có kiểm soát để chống cháy lan, nạo vét kênh mương để trữ nước, bơm nước vào rừng nhằm đảm bảo lượng nước phòng cháy”.

Theo ông Bùi Thanh Liêm - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hòn Đất, đến nay huyện Hòn Đất đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, Ban chỉ huy các xã và lực lượng bảo vệ rừng. Tổ chức họp dân tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện ký cam kết về phòng cháy chữa cháy rừng đối với các chủ rừng và các hộ nhận khoán. Huyện đã thực hiện đóng cống, đắp 15 đập giữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, đốt trước có kiểm soát 25km, nạo vét 2.100m2 mặt mương nước trong khu vực rừng tràm.

Ngoài ra, huyện bố trí 3 trạm bơm xuyên suốt 24/24 vào rừng tại trạm quản lý bảo vệ rừng tràm Ban Quản lý rừng Kiên Giang, Nông lâm trường Hòn Đất và rừng Sư đoàn bộ binh 4. Huyện cũng xác định diện tích vùng trọng điểm dễ cháy rừng cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có diện tích khoảng hơn 6.200ha.

Ông Trương Thanh Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - cũng thông tin: Hiện nay đang bước vào mùa khô hạn thời tiết sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, cấp báo cháy rừng khu vực rừng huyện Hòn Đất đang là cấp độ 4, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng. Vì vậy công tác phòng cháy rừng luôn phải đề cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát người dân đi vào rừng bắt cá, bắt ong… Đó là những nguy cơ gây ra cháy rừng, do đó cộng đồng dân cư sinh sống lân cận các nơi có diện tích rừng cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn