Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2020, căn cứ theo Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính TP Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc TP Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định điều chuyển SVĐ của UBND huyện Sơn Tịnh sang UBND TP Quảng Ngãi tiếp tục quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về công tác thống kê, kiểm kê tài sản khi tiếp nhận.
Theo đó, ông Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận tài sản, UBND TP Quảng Ngãi phải thực hiện rà soát, sắp xếp, lập phương án quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình (trong đó nêu rõ từng phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hay điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán...) đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, từ khi có quyết định chuyển giao SVĐ Sơn Tịnh sang UBND TP Quảng Ngãi quản lý, sử dụng, SVĐ Sơn Tịnh bị bỏ hoang cho đến nay.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, nhiều năm qua cử tri cũng như báo chí đã phản ánh về tình trạng SVĐ Sơn Tịnh bị bỏ hoang, gây lãng phí. "Theo tôi được biết, TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TP Quảng Ngãi xây dựng phương án sử dụng sân vận động này" - ông Thảo cho biết thêm.
Chiều 22.7, trao đổi thông tin với phóng viên Báo Lao Động về việc vì sao 14.200m2 đất vàng ở sân vận động Sơn Tịnh bị bỏ hoang 6 năm, khiến mỹ quan đô thị nhếch nhát, lãng phí quỹ đất vàng, sắp tới TP Quảng Ngãi có phương án nào giải quyết tình trạng này không, ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, ông không phải là người phát ngôn của UBND TP Quảng Ngãi nên không trả lời câu hỏi này được.