MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng vũ trang giúp dân dọn dẹp bùn đất sót lại sau mưa lũ.

Hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

QUANG ĐẠO LDO | 17/10/2022 18:59

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ trên địa bàn Thừa Thiên Huế giúp nhân dân khắc phục hậu qua sau mưa lũ.

Ngày 17.10, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng vũ trang tỉnh này đã khẩn trương huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.        

Những ngày qua, do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã làm nhiều hàng chục ngàn nhà cửa của người dân, trường học và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập sâu do đó ngay sau khi nước rút thì đã để lại những hậu quả rất lớn; đặc biệt là lượng rác thải tồn đọng, cùng với đó là bùn đất tại các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh và các trường học.

Dùng máy bơm công suất lớn xịt bùn đất trên đường.

Để khẩn trương giúp các địa phương và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện toả về các địa phương để kịp thời giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả.

Theo Trung tá Nguyễn Tấn Thắng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trước tình hình mưa lũ làm ngập sâu tại nhiều địa phương vì vậy Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) đã xây dựng các phương án để sẵn sàng giúp các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả ngay khi mưa lũ đi qua.

Làm việc với tinh thần khẩn trương.

"Ngay sau khi khảo sát và nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương trong ngày qua và hôm nay Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quân đội đứng chân tại các địa phương ra quân để giúp bà con khắc phục hậu quả.

Chúng tôi cũng tập trung vào những địa bàn bị nặng như Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền và TP. Huế, công việc trước mắt là tập trung dọn dẹp vệ sinh tại các đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh, các trường học để kịp thời các tuyến đường được lưu thông và để các cháu học sinh được sớm trở lại trường", ông Thắng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn