MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Đồng-Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hơn 36.000 khách Hàn Quốc hủy tour đến Yên Tử trong tháng 3

Nguyễn Hùng LDO | 24/02/2020 16:07

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là số người nhiễm bệnh đang gia tăng ở Hàn Quốc, riêng trong tháng 3.2020, có tới trên 36.000 khách Hàn Quốc đã hủy tour tới Yên Tử. Được biết, khách Hàn Quốc là dòng khách nước ngoài đến Yên Tử đông và ổn định nhất.

Theo ông Lê Trọng Thanh - Phó Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm Yên Tử – từ đầu năm tới nay, khách Hàn Quốc vẫn đến thăm Yên Tử, nhưng so với thời điểm trước Tết trở về nước, số lượng giảm mạnh. Tính đến ngày hôm nay (24.2.2020), tổng số khách hủy tour thăm Yên Tử vào tháng 3 tới lên tới trên 36.000 người.

“Đây là sự thiệt hại về kinh tế rất lớn bởi khách Hàn Quốc là nguồn khách nước ngoài chính của Yên Tử, nhưng trong bối cảnh hiện nay cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi có chính sách kích cầu đối với dòng khách trong nước, trong đó giảm giá vé cáp treo từ nay cho đến hết tháng 6.2020” – ông Thanh cho biết.

Theo chính sách kích cầu của Công ty CP phát triển Tùng Lâm Yên Tử, giá vé cáp treo một chặng lên hoặc xuống từ 200.000 đồng/vé giảm xuống còn 100.000 đồng/vé; giá vé cáp treo khứ hồi 2 tuyến giảm từ 350.000 đồng/vé xuống 200.000 đồng/vé.

Nhờ chính sách kích cầu, lượng khách đến Yên Tử trước đó bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 1.200 khách đã có ngày lên trên 4.000 khách, phần lớn là khách trong nước. Tuy nhiên, như thường lệ vào dịp này, số lượng khách đến Yên Tử luôn đạt mức trên 1 vạn người.

Dù giảm, nhưng lượng khách Âu, Mỹ đến vịnh Hạ Long vẫn khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, lượng khách đến vịnh Hạ Long cũng giảm mạnh. Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hôm qua là Chủ nhật, nhưng chỉ có khoảng 3.000 khách tham quan vịnh Hạ Long, trong khi thời điểm chưa có dịch COVID-19, bình quân mỗi ngày vịnh Hạ Long đón từ 7.000-8.000 khách. Cũng theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hiện không còn khách Trung Quốc, khách Hàn Quốc cũng rất ít, khách Tây giảm khoảng 30%.

Tính đến 12h ngày 24.2./2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm COVID-19) đến thời điểm này là 174 ca. Trong đó, 172 ca âm tính, 2 ca đang chờ kết quả. Đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện biện pháp cách ly đối với 1.190 trường hợp, trong đó có 886 người đã ra viện, hết cách ly và 304 người đang cách ly tại các cơ sở y tế và ngoài cơ sở y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn