MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hồng Nhung

Hơn 40.000ha rừng nguy cơ cháy, Cà Mau thử nghiệm giám sát bằng camera

NHẬT HỒ LDO | 24/03/2022 17:22
Cà Mau – Toàn bộ hơn 40.000ha lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn, địa phương tỉnh Cà Mau đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài, chính vì vậy công tác phòng chống cháy rừng rất khó khăn.

Hiên tại tỉnh Cà Mau có đến hơn 23.500ha rừng tràm đang ở cấp độ 4 và sẽ tăng thêm cấp độ báo cháy theo hướng tiêu cực.

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương và quyết liệt các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường lực lượng ứng trực, canh lửa và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc… cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào.

Tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, nơi có tổng diện tích hơn 8.000ha, đến thời điểm hiện nay đã có gần 7.000ha rừng bị khô hạn. Trong đó, có hơn 1.500ha rừng ở mức dự báo cháy cấp 3.

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và phối hợp với kiểm lâm của 2 huyện U Minh, Trần Văn Thời cùng chính quyền địa phương tổ chức họp dân cư các ấp vùng đệm để triển khai kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR và ký cam kết thực hiện.

Hầu hết diện tích rừng tràm U Minh hạ, tỉnh Cà Mau đều khô hạn. Ảnh: Hồng Nhung

Vườn Quốc gia U Minh Hạ thường xuyên kiểm tra gia cố, tránh rò rỉ nước tại gần 30 điểm cống, đập để đảm bảo giữ nước tốt phục vụ cho công tác PCCCR. Đối với phương tiện chữa cháy, đơn vị đã bố trí xuống địa bàn 10/15 tổ máy bơm tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Trong đó, có 6 máy bơm công suất lớn và 4 máy phao công suất 11 mã lực đang hoạt động tốt. Để thuận tiện cho việc thông tin liên lạc giữa các đội, chốt trực PCCCR, đơn vị đã bố trí 26 máy Icom cầm tay. Đồng thời, mua sắm các trang thiết bị cần thiết để cấp phát cho lực lượng trực PCCCR.

Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện đúng theo phương án PCCCR đã đề ra, chúng tôi cũng đã thành lập tổ tuần tra hàng ngày trên toàn lâm phần Vườn Quốc gia. Cùng với đó, đơn vị hiện đang lắp đặt thử nghiệm 2 camera chuyên dụng trên độ cao 26 mét để giám sát lửa rừng trong mùa khô. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực PCCCR, thay thế sức người trong việc quan sát trên các chòi canh lửa, giúp các chủ rừng phát hiện kịp thời các đám cháy để xử lý. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ rừng 24/24; đưa phương tiện chữa cháy xuống các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để kịp thời ứng phó khi cần thiết…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn