MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hơn 50.000 du khách chiêm ngưỡng cá “Thần” trong dịp Tết

Quách Du LDO | 16/02/2019 16:31
Đến với suối cá “Thần” xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), du khách được chiêm ngưỡng đàn cá lạ cùng nhiều câu chuyện huyền bí xung quanh địa điểm này. Tính từ ngày mùng 1 Tết đến nay, đã có hơn 50.000 lượt khách về đây ngưỡng cảnh.

Đã thành thông lệ, cứ vào đầu tháng Giêng Âm lịch hàng năm, tại làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy lại diễn ra lễ hội khai hạ truyền thống rước cá thần, với mong ước một năm mới mưa thuận, gió hòa.

Rất đông du khách đến với suối cá "Thần" Cẩm Lương trong những ngày đầu năm mới 2019. Ảnh: Quách Du 

Lễ hội gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết về thủa khai hoang lập ấp. Đây là dịp để dân làng tưởng nhớ đến công ơn của người anh hùng đánh đuổi giặc cứu dân bản. Ngoài ra, lễ hội là dịp để người dân tụ họp, thành kính dân lên thành hoàng làng cầu mong cho năm mới bình an.

Ông Phạm Hùng Hậu – Trưởng ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cho biết, so với năm trước, năm nay lượng khách đổ về đây tăng đột biến. Tính từ mùng 1 Tết đến nay, suối cá Cẩm Lương đã đón hơn 50.000 lượt khách.

Thông thường, khách du lich đến với suối cá tất cả các ngày trong năm, tuy nhiên, dịp tết là đông nhất. Dự kiến, trong năm 2019, suối cá Cẩm Lương sẽ đón 350.000 lượt khách về đây vãn cảnh”– ông Hậu nói.

Một số hình ảnh ghi nhận tại suối cá “Thần” Cẩm Lương trong những ngày đầu năm mới 2019.

Nhiều du khách thích thú trước đàn cá lạ. Ảnh: Quách Du 
Vào đầu tháng giêng hàng năm, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội Khai Hạ suối cá "Thần" để mong cầu năm mới bình an. Ảnh: Quách Du 
Những mâm cỗ người dân dâng lên Thành Hoàng làng. Ảnh: Quách Du 
Dự kiến, trong năm 2019 sẽ có 350.000 lượt du khách đến với suối cá "Thần" Cẩm Lương. Ảnh: Quách Du  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn