MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát tiền Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng). Ảnh: HP.

Hơn 70 nghìn suất quà Tết đến tay gia đình chính sách, hộ nghèo

Phạm Đông LDO | 04/02/2019 20:24

Hơn 70.000 suất quà Tết của Trung ương và thành phố là tiền đã được chuyển tới các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện cho hàng chục vạn người dân đón Tết sớm.

Ngày 4.2, UBND TP.Hải Phòng cho biết, ngay sau khi Trung ương và thành phố cấp kinh phí quà tết vào chiều thứ 6 ngày 18.1, tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều triển khai ngay việc tiếp nhận kinh phí và chuyển tới tay các hộ.

Theo tinh thần chỉ đạo chung của thành phố, tiền về tới đâu chuyển ngay tới đó nên dù chiều thứ 6, ngày 18.1 nhiều lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện phải thu xếp công việc để giải quyết các thủ tục liên quan tới kho bạc quận, huyện bảo đảm rút được tiền ngay trong chiều thứ 6 để sáng thứ 7 triển khai đến các xã, phường, thị trấn.

Tại xã Đặng Cương (huyện An Dương), Phó Chủ tịch UBND xã Trương Văn Thiết cho biết: “Xã có 259 người thuộc diện chính sách, 36 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo. Ngay khi nhận được kinh phí tiền mặt chuyển về xã, xã tổ chức chuyển giấy mời nhận tiền đến từng hộ gia đình, bảo đảm ai cũng có đủ thông tin về việc tặng quà Tết. Riêng kinh phí tiền Tết của người có công toàn xã là hơn 854 triệu đồng”.

Còn tại xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng), Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Bùi Đình Đông cho biết: “Ngay khi có tiền, xã phân công tất cả cán bộ, công chức “vào việc”, huy động đội ngũ cán bộ thôn, bưu tá chuyển giấy mời đến tay từng hộ.

Xã tổ chức chuyển tiền cho hộ gia đình chính sách, người có công trong ngày thứ 7, 19.1; đối với các hộ nghèo, cận nghèo tiền Tết chuyển vào ngày 20.1. Kinh phí tiền Tết của người có công xã Quyết tiến là hơn 673 triệu đồng”. 

Theo Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Dương Nguyễn Văn Đáng, chiều tối ngày thứ 6, huyện nhận tiền Tết trung ương và thành phố chuyển, số tiền lên tới hơn 14 tỷ đồng. Cán bộ phòng phải phân công giải quyết chuyển tiền về các xã thông tối.

Để bảo đảm tiền được chuyển đến tay đúng đối tượng được nhận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các quận, huyện kiểm tra tại nhiều địa phương. Tại nhiều phường, xã, ngoài cán bộ chính sách là “chủ công”, các cán bộ đoàn thể tham gia hỗ trợ cho việc phát tiền như sắp xếp danh sách, đôn đốc, gọi loa từng người.

Theo báo cáo, tất cả các địa phương đã hoàn thành việc chuyển tiền đến các hộ gia đình, một vài trường hợp không có mặt tại địa phương, cán bộ chính sách xã, phường, thị trấn sẽ liên lạc để trực tiếp trao tiền trong thời gian sớm nhất.

Hầu hết các hộ dân được nhận quà Tết của thành phố, trung ương năm nay đều rất vui mừng, phấn khởi. So với các năm trước, năm nay tiền Tết được chuyển tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo sớm hơn.

Riêng quà Tết là vật chất (bánh, kẹo) tặng gia đình chính sách sẽ chuyển sau ít ngày. Sự quan tâm chu đáo của thành phố không chỉ là tăng giá trị tiền của từng suất quà (quà gia đình chính sách, người có công tăng 500 nghìn đồng/suất; hộ nghèo, cận nghèo tăng 200 nghìn đồng/hộ so với Tết năm 2018) mà còn chuyển tiền đến tận tay để các gia đình chủ động sắm Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn