MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều nay (2.5), chị Nga đang buộc lại ruộng lúa bị đổ vì mưa, gió. Ảnh: Trần Tuấn.

Hơn 900 ha lúa ở Hà Tĩnh bị đổ vì mưa, gió

TRẦN TUẤN LDO | 02/05/2022 17:05

Cơn mưa lớn đêm 30.4 và ngày 1.5 đã khiến hơn 900 ha lúa đang kỳ trổ bông ở Hà Tĩnh bị đổ, gây lo ngại ảnh hưởng đến năng suất.

Chiều 2.5, chị Hồ Thị Nga (48 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) đang một mình buộc lại ruộng lúa đã trổ bông đang vào độ chắc xanh bị đổ sạp sát đất thuộc cánh đồng Mộ Đá.

Chị Nga chia sẻ, trận mưa lớn kèm gió mạnh đêm 30.4 đã làm 5 sào lúa của gia đình chị bị đổ.

“Lúa nhà tôi bị đổ nhiều lắm. Đi dựng rồi buộc lại từng chùm thế này để tránh bị ngập nước, hư lúa. Tuy nhiên, buộc cũng lâu, mất nhiều thời gian mà lại cũng khó tránh khỏi dù ít nhiều gì thì cũng đã ảnh hưởng đến năng suất.” - chị Nga chia sẻ.

Lúa đang độ chắc xanh bị đổ sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Nga cố gắng dựng lúa lên rồi cột lại từng chùm để mong vớt vát, giảm thiệt hại. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết, đợt mưa ngày 30.4 đến 1.5 kèm gió lớn đã làm hơn 900 ha lúa ở Hà Tĩnh bị đổ. Với lúa bị đổ, theo ông Hà chắc chắn có ảnh hưởng đến năng suất.

Vụ Đông - Xuân này, toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy 59.500 ha lúa. Hiện cơ bản lúa đã đổ bông và đang vào độ chắc xanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn