MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi cho phép Hòn Sơn (Kiên Giang) nói riêng phát triển du lịch sinh thái biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: PV

Hòn Sơn - điểm nhấn mới của du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH LDO | 16/01/2021 13:00
Hòn Sơn không chỉ cuốn hút nhiều du khách vì vẻ đẹp hoang sơ, nét độc đáo riêng của mình mà còn có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch.

Khách nườm nượp chen chân tìm đến

Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái) là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Xã Lại Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.095,02 ha, vị trí xã nằm cách xa trung tâm tỉnh khoảng hơn 60 km và Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải 30 km về hướng Tây nam.

Vào những ngày nghỉ, đặc biệt là kì nghỉ tết dương lịch vừa qua, du khách chen chân đến Hòn Sơn để nghỉ dưỡng. Bà Nguyễn Kim Anh, kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ trên đảo cho biết: “Bình thường thì khách đến nghỉ cũng xuyên suốt nhưng không đầy phòng, còn dịp lễ tết thì có đặt trước cũng không đủ phòng phục vụ cho khách. Nhiều người đặt phòng trước 2, 3 tháng. Ngày nghỉ lễ là tất cả nhà nghỉ khách sạn trên đảo “full” phòng luôn chứ không riêng gì chỗ tôi”.

Cùng 1 đoàn du khách đến Hòn Sơn những ngày đầu năm 2021, ai nấy đều chia sẻ lí do chọn Hòn Sơn vì vừa đẹp lại đi vừa tiện lợi. Các chuyến tàu ra Hòn Sơn cũng có nhiều giờ và nhiều hãng tàu, thời gian chỉ hơn 1 giờ đồng hồ nên không quá lâu cho việc chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, du khách đến từ Cần Thơ chia sẻ: “Ngày nghỉ đi chơi thì rất đông nhưng bù lại không khí rất vui, nhộn nhịp. Tôi đặc biệt thích dạo trên con đường vòng quanh đảo, có những bãi đá rất đẹp, nước biển trong xanh, chụp ảnh check-in không thua gì các đảo lớn khác”.

Tiềm năng, thế mạnh từ hòn đảo hoang sơ

Bà Nguyễn Thị Mai, 1 người dân trên đảo chia sẻ trước đây hòn Sơn chưa phát triển du lịch cũng ít người biết đến. Người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, ngoài ra còn có những nghề thủ công như đóng tàu, chế biến tôm, cá, mực khô và các cơ sở sản xuất nước mắm.

Giờ đây, người dân làm thêm các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, tham quan, câu cá, bán sản phẩm từ biển... nên thu nhập khá hơn. Bà Mai kể: “Gia đình tôi chuyên làm cá khô đã hơn 30 năm qua, riêng mùa tết năm rồi làm 3 tấn cá mà vẫn không đủ phục vụ du khách gần xa. Năm nay, khách du lịch quen họ đặt trước nên số lượng nhiều hơn năm rồi”.

Để phát triển du lịch, thời gian qua, huyện đảo Kiên Hải huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng như: Hệ thống đường quanh đảo, ngang đảo, bến cập tàu ở Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và đưa điện lưới quốc gia ra hai xã Hòn Tre, Lại Sơn. Tiếp đến, doanh nghiệp vận tải mở tuyến cao tốc biển Rạch Giá - Hòn Tre - Lại Sơn - An Sơn và Phú Quốc - Nam Du phục vụ du khách đi lại nhanh chóng, an toàn.

Ngoài ra, cư dân trên đảo đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, du thuyền, dịch vụ du lịch theo hướng khang trang, hiện đại, nâng lên chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu du khách.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải cho biết: “Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lĩnh vực du lịch gặp nhiều khó khăn nhưng hiện nay đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Huyện xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, thu hút du khách nội địa đến với toàn huyện. Cụ thể là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch biển đảo gắn với nâng lên chất lượng phục vụ, khuyến cáo các doanh nghiệp du lịch giảm giá dịch vụ ăn uống, lưu trú, tham quan, trải nghiệm biển đảo…”

Những tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi cho phép Hòn Sơn nói riêng phát triển du lịch sinh thái biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn