MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Ba Vàng tổ chức trục vong, gọi hồn, thỉnh oan gia trái chủ khi không được cho phép. Ảnh: LĐ

Họp Hội đồng xem xét kỷ luật vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

NHÓM PV LAO ĐỘNG LDO | 26/03/2019 12:11

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ họp hội đồng phân tích các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến những hoạt động trái với giáo lý nhà Phật tại chùa Ba Vàng và xem xét hình thức kỉ luật đối với nhà sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh.

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, hôm nay (26.3), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức họp để xem xét vấn đề Báo Lao Động nêu liên quan đến hoạt động trục vong, gọi hồn, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh).

Vị này cho biết, hiện tại có thể khẳng định, cái sai tại chùa Ba Vàng đã rõ ràng. Vấn đề là cần phải xử lý như thế nào cho thấu tình, đạt lí.

Nguồn tin cũng cho biết, hôm qua (25.3), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã nghe trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh trình bày vấn đề báo chí nêu để cho khách quan, đầy đủ, thấu đáo.

“Sự việc đang quá lớn, được sự quan tâm của tất cả mọi người. Hội đồng Giáo hội sẽ lắng nghe tất cả các vấn đề một cách kỹ lưỡng và đưa phương án xử lý cụ thể. Quyết định kỷ luật như thế nào sẽ phụ thuộc vào cuộc họp chiều nay”.

Trước đó, ngày 25.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn trả lời Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tăng sự về việc chùa Ba Vàng tuyên truyền vong báo oán, giải nghiệp để thu tiền công đức mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, sự việc tại chùa Ba Vàng tuyên truyền vong báo oán đã được Giáo hội tỉnh báo cáo từ cách đây 4 năm tới chính quyền địa phương.

Ngoài ra, trong các cuộc họp thường kỳ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đã có nhiều ý kiến góp ý về vấn đề này với đại đức Thích Trúc Thái Minh là trụ trì chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình hình vẫn không tiến triển, thậm chí nhà chùa còn có ý kiến quy chụp Ban Trị sự tỉnh gây mất đoàn kết nội bộ, ganh tỵ với chùa Ba Vàng.

Về góc độ quản lý nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định những hành vi mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không phù hợp với truyền thống Phật giáo Việt Nam phải bị loại khỏi các cơ sở Phật giáo.

"Các hiện tượng trục vong, gọi hồn không có trong truyền thống Phật giáo. Nếu các cơ sở thờ tự Phật giáo thực hiện việc trên là đang vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ - CP ngày 30.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như những văn bản liên quan, cần được xử lý theo quy định của pháp luật", Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn