MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc khử trùng là biện pháp hữu hiệu để khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Kh.V

Hưng Yên: Thận trọng tái đàn sau khi công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

L.V LDO | 18/11/2019 17:52

Theo thống kê của Chi cục Thú y Hưng Yên, từ ngày 15.9 đến nay, tỉnh không có địa phương nào báo cáo có phát sinh lợn ốm, lợn bệnh phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi. 

Đến nay,  151/151 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên, hiện nay tỉnh đang tập trung cho việc tăng đàn, tái đàn.

Để tái đàn an toàn, thành công, tránh để dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã lên kế hoạch, chủ dộng tái đàn có trọng điểm, chăn nuôi an toàn với hệ thống chuồng trại khép kín, nguồn thức ăn đảm bảo, chăn nuôi theo xu hướng an toàn dịch bệnh…; hệ thống chuồng trại sẽ được tiêu độc, khử trùng.

Tỉnh cũng vận động các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tái đàn tại thời điểm này bởi hệ thống chuồng trại nhỏ của các gia hộ không khép kín, nguồn thức ăn chăn nuôi chưa tự chủ nên rất dễ để dịch tả lợn Châu Phi tái phát.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, tại thời điểm này, dịch bệnh có thể tái nhiễm bất cứ lúc nào, nên ngành chăn nuôi thú y tỉnh sẽ rất thận trọng, vừa tái đàn vừa xem xét, không tái đàn ồ ạt, lợn giống phải được bắt tại vùng an toàn, sau thời kỳ nuôi cách ly, lợn được xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trước khi cho nhập đàn… ;

Được biết, hiện tỉnh Hưng Yên có tổng đàn lợn khoảng trên 400.000 con. Trong đó, tổng số lợn nái, lợn hậu bị khoảng 80.000 con. Các trang trại chăn nuôi tập trung vẫn còn số lượng lợn lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn