MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rừng sau khi được giao đã bị người dân lấn chiếm làm nông nghiệp tại Đắk Song. Ảnh: H.L

Huyện Đắk Song để mất hàng trăm ha rừng trong 3 năm

H.Long LDO | 28/10/2017 13:17

Ngày 28.10, Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông cho biết yêu cầu UBND huyện Đắk Song rà soát, xây dựng phương án quản lý, bố trí, sử dụng diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của các công ty trên địa bàn giao cho địa phương quản lý.

Trước đó, Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông đã có kết luận những sai phạm trong quản lý đất đai tại huyện Đắk Song.

Theo thanh tra, đối với 516,2ha đất thu hồi của Cty CP Chế biến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long, UBND huyện Đắk Song trước đó đã giao Phòng NNPTNT rà soát và có báo cáo xác định hiện trạng rừng, đất còn lại là: Rừng tự nhiên (50,44ha); đất rừng bị phá là 70,66ha; đất nông nghiệp là 389,5ha…

Theo UBND huyện Đắk Song, diện tích trên 500ha đất nói trên  chưa đưa vào quy hoạch, quản lý sử dụng, đã bị dân lấn chiếm, diện tích hơn 50ha rừng đã bị phá mất.

Đối với hơn 1.200ha đất thu hồi của Cty  CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, trước đó, ngành chức năng đã tiến hành thu hồi, bàn giao đất tại thực địa; hiện trạng bàn giao là hơn 150ha đất có rừng; hơn 1.000ha đất không có rừng. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, thanh tra tỉnh kết luận, UBND huyện Đắk Song chưa có văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý diện tích đất hơn 1.200ha này. Theo đó, 1.200ha đất  nói trên chưa đưa vào quy hoạch, quản lý sử dụng đã bị dân lấn chiếm (hơn 150ha diện tích rừng bị phá)

Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông cho biết, trách nhiệm để mất đất, rừng thuộc về UBND huyện Đắk Song thời kỳ 2012-2015. Ngoài ra, các phòng chuyên môn như Phòng TNMT có trách nhiệm trong tham mưu quản lý đất đất đai; Phòng NNPTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song chịu trách nhiệm trong tham mưu quản lý, bảo vệ rừng cũng chịu trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn