Tại hội nghị được tổ chức ngày 21.6, 100% thành viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đồng ý với Tờ trình thành lập thị trấn Tân Phú, thuộc huyện Tân Sơn.
Theo nội dung Tờ trình, ngay khi thành lập huyện Tân Sơn, xã Tân Phú với nhiều điều kiện thuận lợi đã được chọn là trung tâm huyện lỵ, đóng vai trò hạt nhân tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn huyện.
Năm 2016, xã Tân Phú được công nhận đô thị loại V, xã đã có những bước phát triển tương xứng với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Tân Sơn.
Việc thành lập thị trấn Tân Phú trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã hiện nay là yêu cầu tất yếu, khách quan, tiền đề quan trọng để chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển các tiềm năng và lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội... Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.
Như vậy, trong thời gian tới, sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, huyện miền núi Tân Sơn sẽ chính thức có thị trấn đầu tiên sau 14 năm thành lập.
Trước đây, huyện Tân Sơn thường được biết đến là một huyện miền núi còn khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, những năm qua, với việc được đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển. Đặc biệt là về du lịch, với 2 "át chủ bài" là Đồi chè Long Cốc và Vườn quốc gia Xuân Sơn (Vườn quốc gia nằm trọn trong địa bàn huyện).
Vườn quốc gia Xuân Sơn cách Hà Nội khoảng 120km, cách xã Tân Phú ở trung tâm huyện Tân Sơn khoảng 27km là một điểm đến ngày càng quen thuộc với các bạn trẻ đam mê trải nghiệm, khám phá với hệ thống các dãy núi đá kỳ vĩ, nhiều dòng suối, thác nước hoang sơ trên tổng diện tích hơn 33ha... Tại đây có hệ sinh thái rất đa dạng với hơn 1217 loại thực vật, trong đó có 665 loại cây thuốc quý và 300 loại cây rừng khác nhau; 365 loài động vật, 46 loài thuộc sách đỏ và được bảo tồn nghiêm ngặt...