MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau xây dựng nông thôn mới, Huyện uỷ và UBND huyện Yên Định đang có khoản nợ đến hơn 50 tỉ đồng.

Huyện nợ hàng chục tỉ chủ yếu tiếp khách thời xây dựng nông thôn mới

Xuân Hùng - Quách Du LDO | 16/03/2020 19:00

Liên quan sự việc UBND và Huyện uỷ huyện Yên Định (Thanh Hoá) nợ tiền tiếp khách, sửa xe, lắp bàn ghế... hơn 50 tỉ đồng, bà Ngô Thị Hoa – nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định thời điểm phát sinh số nợ cho rằng, nợ chủ yếu tiếp khách trong giai đoạn huyện xây dựng nông thôn mới.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 15.3, ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã xác nhận huyện này hiện đang nợ số tiền khoảng 52 tỉ đồng, trong đó UBND huyện nợ khoảng 23 tỉ đồng, Huyện uỷ nợ khoảng 29 tỉ đồng.

Cũng theo ông Lâm, số nợ này chủ yếu tập trung vào các năm từ 2013 đến năm 2015, thời điểm đó, lãnh đạo huyện (cả Huyện ủy và UBND huyện) vay tiền của các cá nhân trong và ngoài cơ quan, để chi tiêu vào các việc như tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế… và nhiều khoản khác.

Về xử lý hậu quả số nợ tồn đọng, ông Lưu Vũ Lâm cho hay, Tết Nguyên Đán vừa qua, những người cho vay đã tìm đến huyện để gây áp lực và đòi nợ. Huyện đã trích tiền tiết kiệm từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, trả nợ cho những trường hợp cho vay có hóa đơn, thanh lý hợp đồng rõ ràng.

"Còn với số nợ khác, về nguyên tắc, huyện không được phép vay, số nợ do các lãnh đạo thời điểm đó vay để sử dụng vào những công việc của cơ quan và không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng thì huyện không thể giải quyết được"- ông Lưu Vũ Lâm nói.

Ngày 16.3, bà Ngô Thị Hoa - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận số nợ xảy ra khi bà làm Chủ tịch UBND huyện.

Tuy nhiên, theo bà, Chủ tịch UBND huyện chỉ chỉ đạo điều hành trên cơ sở cấp ngân sách theo dự toán còn điều hành cụ thể chi cái gì là ở Văn phòng UBND và Văn phòng Huyện uỷ.

Bà Hoa cho hay, bà có biết số nợ phát sinh ngoài chỉ tiêu ngân sách, tuy nhiên, chỉ sau khi tổng hợp hàng quý, lãnh đạo các phòng, ban tổng hợp báo cáo mới biết chứ lúc chi, chẳng hạn  chi tiếp khách thì không biết là chi vượt dự toán.

Sau khi biết số nợ vượt dự toán, bà với tư cách Chủ tịch UBND huyện có báo cáo Thường trực, Thường vụ Huyện uỷ tìm cách tháo gỡ nhưng “lúc đó anh Thắng (ông Hoàng Cao Thắng – nguyên Bí thư Huyện uỷ) cũng nói rằng công việc thì cũng cứ phải làm chứ chẳng nhẽ do định mức thấp mà mình lại ngồi, không làm việc” – bà Hoa nói.

Cũng theo bà Ngô Thị Hoa, thời điểm xây dưng nông thôn mới, nguồn thu tập trung cho các xã, còn ngân sách huyện chi thường xuyên theo dự toán tỉnh duyệt, huyện có tăng thu nhưng tỉ lệ không đáng kể.

“Các khoản nợ bên ngoài tôi có biết, sau tập hợp đưa lên tôi thì tôi cũng chuyển cho tài chính tham mưu. Mọi hồ sơ hiện nay đang nằm ở Phòng Tài chính. Bản thân tôi cũng không biết có bao nhiêu dự án, nợ cụ thể bao nhiêu. Tôi chỉ phụ trách điều hành chung chứ làm sao điều hành cụ thể được. Tôi làm sao quyết chi ngoài dự toán được. Tài chính thì không trình lại nên tồn lại cho đến nay” – bà Hoa cho biết.

Liên quan sự việc trên, ngày 16.3, trao đổi với Lao Động, ông Đào Xuân Yên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, vào chiều qua (15.3), ngay sau khi có thông tin phản ánh về vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhanh chóng làm rõ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm (nếu có), báo cáo kết quả xác minh đến Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trước ngày 30.3.2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn