MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sập kè ở Vĩnh Phúc. Ảnh Bảo Nguyên

Kè vừa xây xong đã sạt lở ở Vĩnh Phúc là "sự cố công trình"

Hiếu Anh LDO | 02/07/2023 17:42

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin về kè chống sạt lở vừa xây xong đã sập ở Vĩnh Phúc.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đây là công trình chống sạt lở mới vừa xây dựng xong theo hình thức chỉ định thầu, kè không trực tiếp bảo vệ đê, cách đê gần 1km. Đây là sự cố công trình mới thi công xong.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng đã có văn bản khẩn trương xử lý sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị tổ chức khảo sát, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp và xử lý sự cố theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28.6, xảy ra sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực đền Mẫu thuộc công trình Xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực; hạn chế, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố phát triển thêm.

Tổ chức cắm biển cảnh báo sự cố, hướng dẫn giao thông không cho xe cơ giới đi vào khu vực xảy ra sự cố.

Tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố và tình hình thời tiết, thủy văn để kịp thời xử lý các tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Xác định khu vực xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai để xây dựng, phê duyệt và triển khai ngay trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm.

Sự cố gây sạt lở nhiều hạng mục khu vực đền Mẫu ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Bảo Nguyên

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải thông tin UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu giám định kè chống sạt lở vừa xây xong đã sập.

Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm giám định để xác định nguyên nhân gây sạt lở sông Phó Đáy gần khu vực đền Mẫu.

Đây là lần thứ 2 tính từ năm 2022 đến nay, khu vực này xảy ra sự cố sạt lở, sụt lún. Ngoài ra, tại khu vực xảy ra sự cố này, cũng xuất hiện những vết nứt lớn nhất là khu vực sân đền Mẫu.

Được biết, công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện khẩn cấp tại Quyết định số 1933 ngày 28.10.2022.

Tổng mức đầu tư công trình là 19,5 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Các chủ đầu tư gồm có: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Phúc.

Việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo hình thức chỉ định thầu. Công trình gồm 2 hạng mục chính là xử lý sạt trượt khu vực đền Mẫu và xử lý sạt trượt trạm bơm Phú Bình II với tổng chiều dài khoảng 350m.

Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc. Đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn