MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm tấn cá lồng chết hàng loạt ở Hải Dương. Ảnh: Thành đoàn Hải Dương

Kết quả xét nghiệm nước vụ 300 tấn cá lồng ở Hải Dương chết hàng loạt

Hoàng Khôi LDO | 10/04/2024 14:50

Ngày 10.4, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm nước vụ hàng trăm tấn cá nuôi lồng chết ở TP.Hải Dương.

Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu nước tại nhiều vị trí sông Thái Bình chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương để xét nghiệm sau khi tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt.

Các vị trí được lấy mẫu nước trên sông Thái Bình chảy qua TP.Hải Dương, Chí Linh, huyện Tứ Kỳ, huyện Cẩm Giàng. Đơn vị này cũng lấy mẫu nước trên sông Kinh Thầy, đoạn chảy qua huyện Nam Sách để xét nghiệm, kiểm tra các thông số: nhiệt độ, độ PH, hàm lượng oxy hòa tan trong nước.

Kết quả mẫu nước lấy ngày 1.4 và 7.4 tại 6 vị trí trên sông Thái Bình đều cho thấy hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp hơn quy chuẩn.

Ngày 8.4, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu nước tại 5 vị trí gồm: sông Thái Bình (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh); cuối sông Đuống trước khi chảy vào sông Thái Bình (xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); cầu Phả Lại (TP Chí Linh), sông Bắc Hưng Hải trước khi chảy vào sông Thái Bình (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) và tại sông Thái Bình (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Kết quả cho thấy, hàm lượng oxy hòa tan trong nước tại các vị trí này thấp hơn so với quy chuẩn. Riêng mẫu nước lấy tại sông Bắc Hưng Hải (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) các chỉ số đều đạt quy chuẩn.

Tiếp tục lấy mẫu ngày 9.4 tại 4 vị trí cho thấy, hàm lượng oxy hòa tan trong nước tại 3/4 vị trí dao động thấp hơn so với quy chuẩn. Riêng mẫu nước tại sông Luộc, gần bè cá xã Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ) có các hàm lượng đạt quy chuẩn.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, từ đầu tháng 4, nhiều khu vực ở TP.Hải Dương xảy ra tình trạng cá lồng chết hàng loạt.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác định các nguyên nhân gây chết cá. Đồng thời, tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình nuôi cá lồng trên sông; hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng cá chết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn