MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018

Hoàng Hoan - Tiến Dũng LDO | 12/05/2018 23:23

Tối 12.5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Lễ khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2018 chính thức khai mạc, với chương trình nghệ thuật hoành tráng mang chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban nội chính TƯ; ông  Xổm Phăn Pheng Khăm My,  Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hoàng Đình Quân, Trưởng Ban đối ngoại TƯ; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội; Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng hàng vạn du khách và nhân dân TP Hải phòng đã về dự. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự khai mạc lễ hội. Ảnh: TN

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh: Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, thành phố long trọng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 7 với chủ đề " Hải Phòng vươn ra biển lớn", thể hiện sự khát vọng và vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Nhìn lại lịch sử của dân tộc, Hải Phòng là mảnh đất có vai trò địa chính trị chiến lược quan trọng, trong quá trình dựng nước và giữ nước, Hải Phòng luôn được xác định là cửa ngõ kinh thành, nơi đầu sóng ngọn gió, là lá chắn đầu tiên bảo vệ đất nước.

Chủ tịch UBND TP hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc. Ảnh: TN

Đặc biệt, dòng sông Bạch Đằng lịch sử gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông ta, đã 3 lần chôn vùi quân sâm lược, bảo vệ giang sơn, giành độc lập dân tộc, vì vậy hào khí Bạch Đằng Giang là mốc son lịch sử trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Trong sự nghiệp cách mạng, Hải Phòng luôn là địa phương đi trước, về sau, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. 

Những năm đầu thời kỳ đổi mới, Hải Phòng là địa phương có nhiều đột phá táo bạo, đã gợi mở và góp phần với TƯ hoạch định chiến lược đổi mới đất nước.

Sau 1/2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, nhiều chỉ tiêu KT-XH TP đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. GDP tăng 12,7%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,3%; thu nội địa năm 2017 đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 110 triệu tấn...

Màn mở đầu chương trình nghệ thuật tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Ảnh: TN
Chương trình nghệ thuật lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng.

Chương trình gồm 2 phần: “Bạch Đằng Giang trong sắc màu phượng đỏ” và “Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Trong đó, ở phần đầu, dòng sông Bạch Đằng được hiện nên như một phần lịch sử của thành phố Cảng, với những chiến công hiển hách trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Mùa phượng nở, dòng sông Bạch Đằng hòa trong sắc thắm của hoa phượng càng tôn thêm vẻ đẹp của đất và người Hải Phòng.

"Hải Phòng vươn ra biển lớn" lại hiện lên hình ảnh một Hải Phòng năng động, đang ngày một thay da đổi thịt theo hướng hiện đại, phấn đấu là thành phố quốc tế, trung tâm kinh tế - chính trị vùng duyên hải Bắc bộ.

Một số hình ảnh lễ hội:

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn