MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khai quật khu di chỉ 6.000m2 để thi công dự án vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 25/03/2024 07:00

Hà Nội - Vướng mắc trong việc khai quật, di dời Khu Di chỉ Vườn Chuối khiến dự án Vành đai 3,5 làm 7 năm chưa xong. Đến nay, vấn đề này mới được giải quyết dứt điểm.

Nhiều người dân sinh sống tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã không còn xa lạ về dự án đường Vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32, khoảng 5,5km) do "nổi tiếng" làm lâu, từ năm 2017.

Tình trạng trên khiến việc đi lại, cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng lý giải nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn dang dở sau 7 năm thi công. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của Lao Động ngày 24.3, trong phạm vi thực hiện dự án tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn qua huyện Hoài Đức), có khoảng 6.000m2 Di chỉ Vườn Chuối (xã Kim Chung).

Để có thể thi công hoàn thành dự án tuyến đường Vành đai 3,5, cần thiết phải khai quật, di dời phần diện tích này. Đến nay, sau hơn 7 năm thi công xây dựng dự án, vấn đề này mới được giải quyết dứt điểm.

Khu Di chỉ Vườn Chuối nằm trong vùng dự án Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức. Ảnh: Hữu Chánh

Được sự chấp thuận, cho phép khai quật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hôm 19.3 vừa qua, UBND huyện Hoài Đức tổ chức khởi công gói thầu Khai quật, di dời Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối thuộc phạm vi Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 trên địa bàn huyện.

Thời gian thi công xây dựng công trình là 330 ngày kể từ thời điểm khởi công. Quy mô khai quật khoảng 6.000m2.

Về phương pháp thực hiện khảo cổ học, mở hố khai quật tại hiện trường là chính (khai quật thủ công, hạn chế tối đa sử dụng phương tiện cơ giới).

Quy mô khai quật trên diện tích khoảng 6.000m2. Ảnh: Hữu Chánh

Vị trí khai quật được thiết kế thành 60 hố, mỗi hố có diện tích 100m2 (10mx10m), được mở theo dạng ô bàn cờ trên toàn bộ khu vực phát lộ di tích, trong khu vực thi công tuyến đường Vành đai 3,5. Độ sâu khai quật từ 1,5m đến trên 3m.

Theo đó, từ tháng 3.2024 đến 7.2024, khai quật từ hố H01 đến H20; từ tháng 7.2024 đến 11.2024, khai quật từ hố H21 đến hố H40; từ tháng 11.2024 đến tháng 3.2025, khai quật từ hố H41 đến hố H60. Tổng mức đầu tư dự án hơn 28,5 tỉ đồng.

Dự kiến việc khai quật, di dời Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối sẽ hoàn thành trong quý I/2025. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án được thực hiện không chỉ tạo ra mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn qua huyện Hoài Đức), mà việc khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu di vật sẽ góp thêm một phần tư liệu phục vụ trưng bày, tuyên truyền, hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử ở Hà Nội và cả nước.

Khu Di chỉ Vườn Chuối được các nhà nghiên cứu khảo cổ học phát hiện và nghiên cứu từ năm 1969, có tổng diện tích phân bổ di tích gần 12.000m2.

Từ đó đến nay, nhiều đợt thăm dò, khai quật nghiên cứu được tiến hành ở các gò: Vườn Chuối, Dền Rắn, Mỏ Phượng, Cây Muỗng, Chùa Gio và Chiền Vậy.

Tại địa điểm Vườn Chuối, kể từ năm 1969 đến nay, đã có 8 cuộc khai quật. Tổng diện tích khai quật là 799m2.

Kết quả các lần khai quật đã ghi nhận Vườn Chuối là loại hình di chỉ cư trú kết hợp mộ táng, tồn tại ít nhất 3 tầng văn hóa phát triển liên tục từ giai đoạn Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn