MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường bay Nha Trang- Singapore vừa được khai trương tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi và đến Khánh Hoà. Ảnh: P. Linh

Khai trương đường bay Nha Trang - Singapore, kỳ vọng khách quốc tế mới

Phương Linh LDO | 03/06/2022 17:53

Khánh Hoà - Đường bay Nha Trang - Singapore được khai trương hôm nay kỳ vọng sẽ chào đón thêm nhiều dòng du khách quốc tế mới đến Khánh Hòa.

Ngày 3.6, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh và Hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tổ chức khai trương và đón chuyến bay từ Singapore đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cùng các đơn vị chào đón du khách từ Singapore xuống sân bay Cam Ranh. Ảnh: Phương Linh 

Chuyến bay mang số hiệu VN692 chở theo 160 hành khách khởi hành từ Singapore lúc 11h30 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh lúc 12h50. Đây là chuyến bay đầu tiên kết nối đảo quốc sư tử với thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau chuyến bay này, đường bay Nha Trang - Singapore sẽ được khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ 3 và chủ nhật (từ Nha Trang) và thứ 6, chủ nhật (từ Singapore).

Bà Petra Schuler - du khách đến từ Thụy Sĩ hào hứng khi đặt chân đến Nha Trang. Ảnh: P. Linh 

Bà Petra Schuler - du khách đến từ Thụy Sĩ chia sẻ: “Tôi chọn Nha Trang - Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho chuyến du lịch của mình vì tôi muốn khám phá thành phố này, muốn tìm hiểu những vẻ đẹp đặc biệt của Thành phố biển mà bạn bè tôi rất yêu mến”.

Bà Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết: Hiện nay, mỗi tuần Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón 5 chuyến bay đi và đến với khoảng 1.000 khách quốc tế. Việc mở đường bay Nha Trang - Singapore không chỉ mở ra thị trường du khách quốc tế mới mà còn chào đón nhiều du khách các nước khác. 

Thống kê từ Sở Du lịch Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 696.979 lượt khách, tăng 57,65% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 31.826 lượt khách, tăng 74,69% so với cùng kỳ, với 150.692 ngày khách lưu trú, tăng 104% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 665.153 lượt khách, tăng 56,92% so với cùng kỳ, với 1.615.786 ngày khách lưu trú, tăng 74,43% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân trong 5 tháng đầu năm ước đạt khoảng 16,8%. 

Sự trở lại của du khách quốc tế có tín hiệu khả quan khi nhiều đường bay từ Cam Ranh đi và đến các nước đang phục hồi trở lại. Ảnh: P. Linh

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, là một trong 5 địa phương đi đầu trong cả nước thí điểm đón khách quốc tế, đến nay Khánh Hòa đã mở cửa hoàn toàn chào đón du khách trở lại. Địa phương cũng xác định hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm, có khoảng cách gần, khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng.

Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Singapore... Đến nay Khánh Hoà đã và đang tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn