MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Thanh Chung

Khẩn cấp thành lập tổ giám sát cộng đồng, thần tốc truy vết F1

Thanh Chung LDO | 03/08/2020 19:02
Khẩn cấp thành lập tổ giám sát cộng đồng, thần tốc truy vết F1 và đưa đi cách ly trước khi lây lan ra cộng đồng và mất dấu thì đến lúc đó việc dập tắt dịch COVID-19 sẽ hết sức khó khăn.

Chiều 3.8, Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Nam đều có dấu. Ngay lúc này, ngành chức năng tập trung truy vết F1 để tránh lây lan ra cộng đồng.  F1 là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, nghĩa là một bệnh nhân tiềm tàng và bùng phát bất cứ lúc nào.

 PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

“Chúng ta còn cơ hội truy vết F1 thì phải làm thần tốc, kiên quyết không để virus lây vào cộng đồng trở thành nguồn virus mất dấu. Nếu F1 này không được quản lý tốt thì nó sẽ tiếp tục lây nhiễm ra cộng đồng và lúc đó sẽ mất dấu và chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy, cần phải truy vết bằng hết, bằng mọi cách nếu phát hiện bất cứ trường hợp nào phải đưa đi cách ly ngay" - ông Dương nói.

Ông Dương đề nghị tỉnh Quảng Nam lập các tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ này là cánh tay nối dài của chính quyền, ngành Y tếu, truy vết F1 cho bằng được. Việc thực hiện tổ chức giám sát cộng đồng quyết liệt những trường hợp có triệu chứng ho, sốt, dấu hiệu mắc COVID-19, báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời lấy mẫu và cách ly tránh ra cộng đồng.

“Nếu không có giám sát được những trường hợp này sẽ không có nguồn dự liệu nào để đánh giá thực trạng hiện nay ở cộng đồng Quảng Nam như thế nào. Từ đó nếu không đánh giá được thực trạng, đề ra được chiến lược thì không thể chống được dịch" - PSG Dương nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác chống dịch tại Quảng Nam, cơ bản thống nhất với các đề xuất của tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng yêu cầu bắt buộc phải cách ly tập trung đủ 14 ngày đối với các trường hợp là F1, không được phép cách ly tại nhà. Đối với các cơ sở sản xuất, thứ trưởng yêu cầu các ngành chức năng phải nhanh chóng kiểm tra, nếu không an toàn thì buộc phải tạm dừng.

Thứ trưởng Sơn đồng ý sẽ hỗ trợ cho Quảng Nam 10 máy thở từ kho dự trữ, đáp ứng nhu cầu ban đầu. Đồng thời, thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung quan tâm, hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong trường hợp bệnh nhân tăng lên, giảm áp lực cho nhân viên bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đối với tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Quảng Nam cần phải tìm những trường hợp dương tính, chưa cần thiết phải tìm kháng thể. Do đó, tỉnh Quảng Nam chưa cần áp dụng phương án kiểm tra  nhanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn