MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoảng 40 công nhân đang được huy động khẩn trương lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cho nhà máy nước tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Khẩn trương bổ sung nguồn cho nhà máy nước có nguy cơ dừng hoạt động

THANH BÌNH - TRÀ MY LDO | 29/05/2023 08:40

Điện Biên - Khoảng 40 công nhân đang được huy động lắp đặt đường ống bổ sung nguồn cho nhà máy nước đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi đi khảo sát phương án tìm nguồn cấp bổ sung cho nhà máy nước, huyện Mường Chà đã đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên khẩn trương thi công, lắp đặt, không để nhà máy dừng hoạt động do thiếu nước.

"Chúng tôi đã thống nhất chọn nguồn nước bổ sung cách nhà máy nước khoảng 3,6km. Phía công ty nước cam kết sẽ lắp đặt khoảng trong 10 ngày, khi có thêm nguồn này sẽ đảm bảo cung cấp nước cho hơn 1.000 hộ dân thị trấn, kể cả khi nguồn cũ bị cạn kiệt" - vị lãnh đạo này khẳng định.

Chiều 28.5, có mặt tại khu vực đầu nguồn nước, PV Báo Lao Động đã chứng kiến hàng chục công nhân đang vận chuyển. lắp đặt đường ống. Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên trực tiếp chỉ đạo tại đây cho biết, việc lắp đặt 3,6km đường ống gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình khá phức tạp.

Nguồn nước bổ sung được chọn cách nhà máy nước khoảng 3,6km. Ảnh: Văn Thành Chương

"Chúng tôi đã huy động khoảng 40 công nhân và các phương tiện máy móc hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong mấy ngày qua, nhà máy nước vẫn phải cấp nước theo giờ và theo khu vực, do vậy việc dẫn nguồn nước bổ sung đang được ưu tiên hàng đầu" - ông Quế cho hay.

Trước đó, ngày 25.5 Báo Lao Động đã phản ánh, một nhà máy nước tại Điện Biên đang cạn kiệt có nguy cơ dừng hoạt động. Theo đó, khoảng 1.000 hộ dân tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, nhà máy nước chỉ hoạt động được gần 20% công suất.

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân cho biết, mỗi ngày, nhà máy nước chỉ cấp nước khoảng 1 giờ và lượng nước rất yếu. Khi nước chưa kịp lên đến téc đặt trên tầng 2, tầng 3 thì đã hết thời gian cấp nước.

This browser does not support the video element.

Khu vực đầu nguồn nước được chọn bổ sung cho nhà máy.

Theo chỉ dẫn của người dân, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực đầu nguồn, nơi cung cấp nước cho nhà máy. Chỉ còn một dòng chảy nhỏ yếu ớt, đập đầu nguồn cũng khô khốc từ nhiều ngày nay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Đình Thuấn – phụ trách nhà máy nước tại Mường Chà cho biết, từ giữa tháng 4, tình trạng cạn kiệt nước nguồn đã xảy ra. Đến giữa tháng 5, nguồn nước lại tiếp tục bị cạn kiệt, chỉ đáp ứng gần 20% công suất, tương đương khoảng 200m3 nước.

"Hiện nhà máy đang cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng hơn 1 nghìn hộ dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn Mường Chà. Nếu tình trạng nước nguồn cạn kiệt như hiện nay, nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ không thể đảm bảo duy trì hoạt động cho nhà máy" - ông Thuấn cho hay.

Còn ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thì cho biết, hiện Công ty đang quản lý 9 nhà máy nước trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài nhà máy nước tại huyện Mường Chà thì các nhà máy khác, nguồn nước cũng đang bị suy giảm so với các năm trước.

“Trong đó, nhà máy nước tại huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông cũng đang trong đứng trước nguy cơ thiếu nguồn nước nghiêm trọng. Nếu như nắng nóng tiếp tục kéo dài và đầu nguồn không có mưa thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày là rất lớn” – ông Quế cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn