MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Yên Bái. Ảnh: Ngọc Hà

Khẩn trương giúp người dân Yên Bái khắc phục lũ lụt, ổn định đời sống

Vũ Long LDO | 20/08/2020 16:53

Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến người dân Yên Bái đối mặt với nhiều hình thái thiên tai, gây thiệt hại về tài sản. Thống kê ban đầu cho thấy thiệt hại 12 tỉ đồng. 

Yên Bái khẩn trương ổn định đời sống cho người dân

Trưa 20.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Ông đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đến thời điểm này, tại tỉnh Yên Bái, một số đoạn thuộc 5 tuyến đường tỉnh bị ngập gây ách tắc. Có 21 tuyến đường tại thành phố Yên Bái bị ngập thuộc các xã, phường.

Mưa lũ hai ngày qua đã gây nhiều ảnh hưởng và thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu trên địa bàn. Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở đất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 555 nhà dân ở TP.Yên Bái, huyện Văn Yên, Trấn Yên.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại khoảng 700ha lúa, ngô và rau màu, hơn 700 con gia cầm; hơn 20ha diện tích nuôi trồng thủy sản...Tổng thiệt hại ước tính lên đến 12 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai  trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản tại các khu vực ngập nước, khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hót dọn tạm thời các tuyến đường sạt lở taluy để bảo đảm thông đường. Tại các khu vực ngầm tràn, bố trí người canh gác, nghiêm cấm các phương tiện đi qua.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, cây đổ, nhà hư hỏng...; vệ sinh môi trường để ổn định đời sống.

Trường Phạm Hồng Thái (Yên Bái) thu dọn bùn đất sau trận lũ. Ảnh: Ngọc Hà

Nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-22.8, khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt); khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, Đài khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo người dân sinh sống hai bên bờ sông Hồng ở thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên và các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng, tránh kịp thời; liên tục cập nhật thông tin về mực nước lũ, đỉnh lũ ở các bản tin cảnh báo tiếp theo được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn