MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại nặng cho người dân. Ảnh: Hải Đăng

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá kèm lốc xoáy tại miền núi Nghệ An

PHẠM THÔNG LDO | 15/04/2024 10:15

Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến một người dân bị thương nặng và hàng loạt nhà cửa, cây cối, hoa màu bị hư hại.

Ngày 15.4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra thiên tai làm một người dân bị thương và thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đó, vào chiều 14.4, mưa đá, kèm theo là những cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ càn quét qua các xã biên giới huyện Kỳ Sơn.

Trận mưa đá kéo dài 20 phút, quét qua các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Huồi Tụ... của huyện Kỳ Sơn. Đường kính các viên mưa đá từ 1-2 cm, một số chỗ phủ dày hơn 3 cm.

Trận thiên tai bất ngờ khiến một ngôi nhà ở bản Sao Va, xã Bảo Thắng đổ sập, cây cối bị bật gốc. Ông Ốc Phò Thắng - một người dân tại xã - bị thương do ngói rơi trúng đầu.

Ông Ốc Phò Thắng (xã Bảo Thắng) bị thương vùng đầu do ngói rơi trúng sau mưa đá, lốc xoáy. Ảnh: Hải Đăng

Do số hộ bị thiệt hại nhiều, lại nằm xa trung tâm xã nên dự kiến đến chiều 15.4, các bản mới có số liệu báo cáo về thiệt hại cụ thể.

Các xã biên giới khác như Bảo Nam, Huồi Tụ, và Mường Lống cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể với 20 ngôi nhà ở bản Phà Xắc và Huồi Khả thủng, nhiều diện tích hoa màu bị hủy hoại.

Người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa dông. Ảnh: Hải Đăng

Ông Và Bá Cải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn - cho biết: “Chúng tôi đang khẩn trương thống kê thiệt hại và sẽ hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng để họ có thể sớm ổn định cuộc sống trở lại. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình từ 10 đến vài chục triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại. Đồng thời, có văn bản báo cáo lên tỉnh để xin hỗ trợ”.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn, đây là một thách thức lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội, nhất là khi huyện Kỳ Sơn thường xuyên phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Huyện Kỳ Sơn có đường biên giới giáp Lào, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống người dân ở đây còn rất khó khăn.

Mưa đá không phải là hiện tượng xa lạ tại các huyện miền núi phía Bắc, nhưng sự kết hợp với lốc xoáy đã làm tăng mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-11) và từ lạnh sang nóng (tháng 3-5).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng, với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá và lốc xoáy có thể sẽ xuất hiện ngày càng phổ biến và mạnh mẽ hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn