MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khẩn trương phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV LDO | 23/08/2023 12:31

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào trưa ngày 23.8, hiện địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Tại hiện trường vụ sạt lở, lực lượng đang tiến hành phá đá, dọn đường. Ảnh: Hoàng Châu
Việc di dời diễn ra khó khăn vì những khối đá to nặng đến hàng tấn. Lực lượng phải sử dụng thêm máy cắt, đục đẽo để phân nhỏ đá. Ảnh: Hoàng Châu

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Óc Eo - cho biết: "Nguyên nhân sạt lở đất đá là do mưa lớn, đất đá yếu. Sau thiên tai xảy ra, địa phương đã tiến hành dựng rào chắn, túc trực ngăn người dân đi qua khu vực trên để đảm bảo an toàn.

Hiện địa phương đang khẩn trương tiến hành phá đá, dọn đường sớm để người dân, du khách lưu thông qua khu vực này".

Là thành viên trong đội phá đá, ông Lâm Ngọc Khiếu (64 tuổi, thị trấn Óc Eo) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi phá đá chắn ngang đường. Tôi nghĩ với số đá này thì tầm 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong".

Như Lao Động đã thông tin, ngày 17.8.2023, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn nên đã xuất hiện đá sạt lở từ núi Ba Thê xuống chắn ngang đường, ảnh hưởng đến đường lên đỉnh núi tại thị trấn Óc Eo; không thiệt hại về người. Đến ngày 20.8, tiếp tục có đá sạt lở, gây cản trở người dân và phương tiện đi lại trên núi.

Khu vực phong tỏa cách nơi sạt lở khoảng 100m. Ảnh: Phong Linh
Ảnh: Phong Linh

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Thoại Sơn, hiện có 6 khối đá nặng khoảng 20 tấn đã lăn từ trên núi xuống. Qua khảo sát, vẫn còn một số khu vực có những khối đá lớn (trên 70 tấn) có dấu hiệu lăn xuống rất nguy hiểm.

Sau thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự thị trấn Óc Eo đã lắp đặt biển báo nguy hiểm, không cho người dân lại gần khu vực sạt lở đá.

Về hướng xử lý về lâu dài, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang kiến nghị các sở, ngành tỉnh hỗ trợ huyện Thoại Sơn khắc phục các khu vực có khả năng sạt lở nguy hiểm, đảm bảo cho người dân, khách du lịch và phương tiện đi lại thuận tiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn