MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp thấp nhiệt đới từ bão số 7 gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm. Nguồn: NCHMF

Khẩn trương ứng phó với hoàn lưu bão số 7 và bão số 8 đang tăng cấp

Vũ Long LDO | 10/10/2021 13:45

Cần triển khai các giải pháp ứng phó các hình thái thiên tai do hoàn lưu bão số 7 và nguy cơ bão số 8 đang hình thành trên biển Đông.

Sáng 10.10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đã chủ trì họp triển khai công tác phòng chống mưa bão.

Tại buổi họp, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, để ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt nhiều  nơi, các tỉnh đã tổ chức chằng chống, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến sáng  10.10, đã kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn 61.468 phương tiện với 278.639 lao động từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa (33.387 tàu với 113.156 người từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Hiện nay, các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đạt khoảng 20-90% dung tích thiết kế; hiện có 43 hồ trên các lưu vực hiện nay đang xả tràn. Các hồ trước khi xả lũ đều có thông báo việc xả lũ theo đúng quy trình. Một số hồ thủy điện đã đầy như: Chi Khê; A Lưới; An Khê; Sê San 4A; Đồng Nai 2; Srok Phu Miêng.

Cũng theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, hiện nay hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có tổng chiều dài 1.657km (888,4km đê biển; 769,10km đê cửa sông), trong đó từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có tổng chiều dài 950km (436km đê biển, 514km đê cửa sông).

Áp thấp nhiệt đới (từ bão số 7 suy yếu) gây mưa lớn trên diện rộng. Nguồn: NCHMF

Hiện có 33 trọng điểm, vị trí xung yếu và 7 công trình đê, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang. Các vị trí trực diện biển cần quan tâm như: Đê biển Hải Hậu, kè Thịnh Long, tỉnh Nam Định; đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình; đê biển Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đê cửa sông tả Thái, tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố đã chuẩn bị tốt để ứng phó với bão số 7, hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các biện pháp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 8 được dự báo cấp độ cao hơn, tốc độ nhanh hơn, nguy hiểm hơn đang hình thành trên biển Đông.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo các bộ ngành, đã triển khai bài bản kịp thời từ khâu dự báo, diễn biến cho tới tham mưu để Chính phủ ban hành các công điện chỉ đạo ứng phó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn