Dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) xuất hiện ở Khánh Hòa đã tác động nặng nề, sâu rộng đến 2 ngành chính là du lịch và lao động. Nhiều khách sạn, nhà hàng, showroom... phụ thuộc vào nguồn khách Trung Quốc phải đóng cửa, cắt giảm nhân viên.
Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết, dù chưa có con số chính xác, nhưng ước tính có hàng nghìn lao động trong lĩnh vực du lịch thất nghiệp. Riêng doanh nghiệp do ông Vinh làm chủ có khoảng 300 nhân viên, nhưng đành phải cắt giảm một nửa, chờ phục hồi sau khi tình hình kinh doanh, đón khách ổn định trở lại.
Đáng nói là dù 30 ngày trôi qua (kể từ ngày lễ tân một khách sạn ở Nha Trang phát hiện dương tính với COVID-19 hôm 17.1), đến nay các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, lao động của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có thống kê cụ thể về tình hình thiệt hại.
Sáng 18.2, trả lời phóng viên Lao Động, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn chưa có thống kê, báo cáo cụ thể về tình hình thiệt hại của ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra.
Tương tự, khi được hỏi về báo cáo tình hình lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cũng bảo "Văn phòng Sở LĐTBXH chưa có số liệu cụ thể".
Ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết đang tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa để xin ý kiến về thời gian công bố hết dịch COVID-19. Tính đến hiện tại, Khánh Hòa không còn ca nào cách ly do nghi nhiễm COVID-19.