Cụ thể, UBND TP Nha Trang yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐTBXH giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trá hình (vừa bán hàng, vừa ăn xin).
Trước mắt, UBND TP Nha Trang yêu cầu các lực lượng công an tập trung điều tra, xử lý kiên quyết các đối tượng có hành vi chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự, phường Tân Lập. Kết quả báo cáo về UBND TP Nha Trang trong tháng 11.
Vừa qua, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra, phản ánh thực trạng người lang thang, xin ăn xuất hiện nhan nhản ở các chợ. Thực tế này làm xấu thành phố du lịch. Tuy vậy, UBND các phường, ban quản lý các chợ lại làm ngơ cho người lang thang, xin ăn "hành nghề".
Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND TP Nha Trang cho biết từ ngày 19.9 - 29.9, Đội 524 phối hợp với Ban quản lý các chợ đã tập trung được 9 đối tượng ở các chợ Phương Sơn, Vĩnh Hải, Phước Hải (con số đúng như phản ánh của báo).
Đặc biệt, UBND TP Nha Trang sẽ đưa nội dung xã, phường không có người lang thang, xin ăn vào tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm; đồng thời có kế hoạch kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện mục tiêu không có người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015 - 2020 tại các địa phương. Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu UBND TP Nha Trang kịp thời chấn chỉnh.
Báo Lao Động hoan nghênh tinh thần cầu thị và vào cuộc xử lý phản ánh của UBND TP Nha Trang, Phòng LĐTBXH TP. Nha Trang, Đội 524 thực hiện Đề án không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015 - 2020.