MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khánh Hòa: Gồng mình chống bão

Châu Tường LDO | 04/11/2017 07:17
Ngày 3.11, các cơ quan, địa phương, đơn vị và người dân của tỉnh Khánh Hòa đang dốc sức để ứng phó với cơn bão số 12.

Về công tác sơ tán dân, các địa phương đã rà soát thực tế số lượng người dân cần sơ tán trong bão số 12 là 45.848 người. Tính đến 15h ngày 3.11 đã thực hiện sơ tán 5.393 người và tiếp tục triển khai sơ tán đến 17h ngày 3.11 sẽ cơ bản hoàn thành công tác sơ tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công tác sơ tán dân trên các lồng bè cũng đã được thực hiện. Diện tích sản xuất lúa toàn tỉnh theo thống kê là 7.060 ha, tập trung chủ yếu ở Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Khánh Vĩnh. Các địa phương đã kêu gọi người dân khẩn trương thu hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Công nhân cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Châu Tường

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 9.790 phương tiện tàu thuyển. Số lượng tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 182 tàu/878 thuyền viên; các phương tiện trên đã nhận được thông báo và nắm thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 12 để tìm nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 16h ngày 3.11, các tàu này đã vào bờ, vào các đảo Trường Sa và Hoàng Sa tránh trú. Tính đến 18h ngày 3.11, hồ Đá Bàn đang điều tiết nước với lưu lượng 72,36 m3/giây. Một số hồ khác như Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Hoa Sơn… đang điều tiết với lưu lượng nhỏ. 

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ phát đi lúc 17h, từ đêm 3.11, trên đất liền ven biển các thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, TP. Nha Trang và TP.Cam Ranh có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Các khu vực sâu hơn: Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Dự báo, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 nên tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to.  Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài. Từ ngày 4 đến 6.11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xảy ra một  đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở Khánh Hòa và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn