MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) nhà sập, ghe lưới cụ bị cuốn trôi đang nhặt lại những gì có thể để dựng tạm nhà. Ảnh: T.T

Khánh Hòa: Hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi hộ đồng bào, gia đình chính sách và hộ nghèo xây nhà sau bão

T.Thúy LDO | 09/11/2017 13:25
Sáng 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo bị thiệt hại hoàn toàn do bão số 12.

Thống kê chưa đầy đủ đến chều 8.11, toàn tỉnh có 2.451 nhà ở bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn trong bão. Trong số đó, có gần 900 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh: quy định Nhà nước hiện hành các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên với mức hỗ trợ này thì việc xây dựng nhà để bà con có nơi ở trong điều kiện hiện tài sản không còn là rất khó.
Niềm vui ở nhà mới của em nhỏ này ở Vạn Ninh chưa được mấy ngày thì nhà em đã sập khi bão 12 đổ bộ. Ảnh: T.T

UBND tỉnh quyết định trích từ nguồn quỹ cứu trợ của UBMTTQVN tỉnh và nguồn trợ lực từ các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ.

Ưu tiên hỗ trợ gần 900 hộ thuộc đối tượng chính sách, nghèo, cận nghèo sẽ nhận hỗ trợ tổng cộng 40 triệu đồng/nhà trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, người dân Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại. Hai huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa các xã vẫn chưa có điện, nước trở lại. Người dân đang chạy đua sửa chữa nhà cửa đề phòng mưa trở lại.

Tuy nhiên khan hiếm nhân công và các mặt hàng tôn, ngói, thép…khiến cho công tác khắc phục kéo dài. Một số cửa hàng còn tranh thủ đẩy giá tăng gấp 2-3 lần khiến người dân bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn