MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ nghèo, hộ cận nghèo và cơ sở lưu trú người cách ly ở Khánh Hòa được miễn giảm tiền nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng

Khánh Hòa: Miễn, giảm tiền nước cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nhiệt Băng LDO | 07/05/2020 17:57

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chiều 7.5, ông Nguyễn Văn Đàm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết hiện công ty đang khẩn trương tiếp nhận, xác minh danh sách từ các cơ quan liên quan và địa phương gửi lên để thực hiện việc miễn, giảm tiền nước sạch cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cơ sở lưu trú người cách ly được kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

"Với số lượng hồ sơ khá lớn và phức tạp, những danh sách thuộc diện miễn, giảm tiền nước mà các cơ quan, địa phương gửi lên chúng tôi phải cật lực rà soát, đối chiếu, xác minh với danh sách mà công ty đang hợp đồng một cách kỹ lưỡng, tránh xảy ra sai sót" - ông Đàm chia sẻ. 

Trước đó, ngày 29.4, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo với khối lượng là 10m3 đầu tiên/ hộ/ tháng; miễn 100% khối lượng nước sạch đối với các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm các các cơ sở lưu trú người cách ly được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập); đồng ý giảm 5% giá nước sạch sinh hoạt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng cung cấp nước sạch với các đơn vị cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thời gian miễn, giảm được tính trong 3 tháng (tính trên khối lượng nước tiêu thụ tháng 5,6,7 năm 2020). Sau ngày 31.7.2020, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sinh hoạt. 

Về chính sách giá nước sạch cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng; doanh nghiệp hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các đơn vị cấp nước xem xét, quyết định giảm giá nước cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sinh hoạt) theo quy định.

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sau khi thực hiện miễn, giảm giá nước sinh hoạt nêu trên thì rà soát, báo cáo cụ thể số tiền đã hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng nước sinh hoạt và đề xuất cơ chế hỗ trợ bù lỗ gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn