MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Phạm Viết Dũng - PGĐ Công an Hải Phòng - khen thưởng lực lượng chữa cháy cứu được 5 người đêm 21.10 trên địa bàn quận Ngô Quyền. Ảnh: MC

Khen thưởng lực lượng cứu được 5 người trong vụ hỏa hoạn

Mai Chi LDO | 22/10/2021 17:44
Hải Phòng- Chiều ngày 22.10, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Phạm Viết Dũng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng chữa cháy cứu được 5 người trong một gia đình bị hỏa hoạn ở quận Ngô Quyền trong đêm ngày 21.10.

Theo đó, vào lúc 23h ngày 21.10, Trung tâm Chỉ huy 114 Hải Phòng nhận được tin cháy xảy ra tại số nhà 1/1/50 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền. Ngay sau khi nhận được tin cháy, Phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Hải Phòng phối hợp với Đội PCCC Công an quận Ngô Quyền và Công an phường Máy Tơ xuống ngay hiện trường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; Báo cho điện lực Ngô Quyền để cắt điện khu vực cháy để phục vụ công tác an toàn khi tổ chức chữa cháy.

Cùng với đó, 2 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy được điều đến hiện trường dập lửa theo chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Lúc lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy xảy ra ở tầng lửng của ngôi nhà (nhà có 4 tầng, 1 tum, nằm trong ngõ hẹp). Đám cháy đã phát triển lớn trong ngôi nhà, khói khí độc bao trùm, ảnh hưởng đến việc thoát nạn.

Tại hiện trường, những người xung quanh đã kịp thời cứu hai cháu bé qua lối ban công của nhà hàng xóm xuống tầng 1, hai cháu được sơ cấp cứu, rồi đưa đi cấp cứu. Lúc này, trong nhà còn 3 người (2 vợ chồng chủ nhà và con út tầm 2- 3 tuổi) vẫn còn bị mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy đã chia làm 3 mũi, trèo lên tầng 3 căn nhà, phát hiện người vợ ôm con nhỏ đã ngất xỉu nằm dưới sàn; sau đó người chồng cũng được phát hiện ngất xỉu ở tầng 4. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy cùng với hàng xóm, đưa 3 người xuống đất, sơ cấp cứu rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo những nhân chứng tại hiện trường, nếu không được cứu kịp thời, 3 nạn nhân có nguy cơ tử vong rất cao.

Hiện tại, hai vợ chồng nạn nhân là anh Bình, chị Luận đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), 3 cháu nhỏ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Theo yêu cầu của gia đình, vợ chồng anh Bình được đưa đi Hà Nội cứu chữa.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy với hình ảnh cửa kính tầng 2 bị cháy rụi. Ảnh MC

Ngay trong sáng 22.10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Bình, chị Luận, động viên gia đình yên tâm chữa trị.

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết: Các lực lượng chữa cháy đã rất nhanh chóng, mưu trí, cùng với những người dân xung quanh, kịp thời cứu được cả gia đình 5 người trong đám cháy. Cũng may, căn nhà không làm lồng sắt “chuồng cọp” phía trước nhà, nên việc tiếp cận các phòng được thuận tiện hơn.

Với tinh thần đó,  Công an TP.Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ngô Quyền, Công an phường Máy Tơ và 3 công dân là hàng xóm nhà bị cháy vì đã có công trong việc kịp thời chữa cháy, cứu người.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hải Phòng xảy ra nhiều vụ cháy, các lực lượng chữa cháy thành phố đã cứu được 45 người thoát hiểm trong các vụ hỏa hoạn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn