MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi "tick xanh" không phải bùa hộ mệnh

Long Nguyễn - Đình Trường LDO | 08/08/2019 09:32

Ngoài để lấy oai cho trang Facebook cá nhân, có những người chấp nhận bỏ ra cả trăm triệu đồng cho "dịch vụ làm tick xanh chính chủ" còn để tránh bị giả mạo tài khoản. Song thực tế, "tick xanh" không phải là "miễn tử kim bài" cho tài khoản Facebook.

Có "tick xanh", vẫn mất tài khoản

Theo tìm hiểu PV, các mức giá tới cả trăm triệu đồng để làm dấu xác thực cho tài khoản chính chủ đều do "bên thứ ba" tự đặt ra. Bởi theo chính sách của Facebook, công ty này không thu bất cứ khoản phí nào cho việc cấp dấu xác thực. 

Facebook chỉ chấp nhận xác minh cho tài khoản cá nhân hoặc fanpage có tầm ảnh hưởng và có tiếng nói trong xã hội (những địa chỉ có lượng like lên đến vài chục nghìn, hàng trăm nghìn và hoàn toàn không có like ảo, like tự động). 

Facebook khẳng định không thể mua các loại biểu tượng đã xác minh.

Mạng xã hội này từng nhiều lần khuyến cáo người dùng không nên cung cấp thông tin như tài khoản cho bên thứ ba nếu không muốn bị lấy cắp tài khoản. Bởi khi được cấp quyền sử dụng, đối tượng xấu có thể phát tán tin giả, nội dung độc hại… Hơn nữa, Facebook có cơ chế xác minh và điều tra những "tích xanh" đi bằng “con đường đen”, các tài khoản khi đó sẽ bị vô hiệu hóa. 

Những người có nhu cầu làm "tick xanh" Facebook chủ yếu nhằm tránh bị giả mạo tài khoản. Song thực tế cho thấy, tài khoản chính chủ của người dùng hoàn toàn có thể bị đánh sập chỉ sau vài bước bởi những đối tượng xấu. 

Như vậy, tick xanh" cũng không phải là sự bảo đảm để giữ tài khoản. 

Tháng 10.2018, P.Đ – một streamer nổi tiếng trong cộng đồng game Việt Nam bị mất nick Facebook, dù tài khoản của anh đã được xác thực bằng "tick xanh". Sau khi đã chiếm quyền truy cập và hacker đã đổi tên nick thành một người dùng khác. P.Đ khi đó đã phải nhờ tới công an can thiệp và cũng phải chờ đợi một thời gian dài mới lấy lại được nick Facebook chính chủ. 

Tài khoản Facebook có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, được xác nhận chính chủ của một nữ diễn viên nổi tiếng bị hack vào tháng 5.2019

Mới đây, tháng 5.2019, nữ diễn viên P.H.T bị hack tài khoản Facebook chính chủ. Hacker sau đó còn đe dọa tung clip nóng, các đoạn chat cá nhân của nữ diễn viên này lên mạng. 

Đó chỉ là vài trường hợp trong số rất nhiều nick Facebook đã được xác thực, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi nhưng vẫn có thể bị “bốc hơi” dễ dàng. Bởi theo chia sẻ của nhiều người dùng, "tích xanh" Facebook chỉ nhằm hạn chế việc bị report (báo cáo), còn khi đã bị chiếm toàn bộ quyền truy cập, "tick xanh" gần như không còn bất cứ tác dụng.

Kiếm lời từ "tick xanh" giả

Một khi trang cá nhân hay fanpage có được "tick xanh" thì mặc nhiên đã có được sự tin tưởng, tính chính danh mà Facebook "trao tặng". Thứ quyền lực vô hình ấy dẫn đến việc hàng loạt các trang fanpage giả mạo mọc lên và nhanh chóng có được dấu xác thực chính chủ. Công thức chung của chúng là làm giả các giấy tờ, hồ sơ liên quan đồng thời "luồn lách" qua các bước xác thực của Facebook. Và đến lúc đã có được "tick xanh", sự gian dối mới chính thức hạ màn. 

Suốt từ đầu mùa giải 2019, công ty cổ phần CLB Bóng Đá Becamex Bình Dương đã  phải nhiều lần thông báo đến người hâm mộ việc họ chỉ sử dụng một fanpage duy nhất có tên "CLB Bóng Đá Becamex Bình Dương". Sở dĩ có việc này là bởi, một fanpage khác mang tên "Binh Duong Football Club" có dấu "tick xanh" chính chủ từ Facebook nhưng thực chất lại không do CLB quản lý.

Theo CLB Becamex Bình Dương, chủ fanpage "nhái" này đã dùng hồ sơ, giấy tờ giả để đăng ký xác thực với Facebook và thu hút được gần 40.000 lượt theo dõi. Điều đáng nói, fanpage giả mạo CLB Becamex Bình Dương sau khi đã sở hữu "tick xanh" đã được rao bán với giá chào mời 65 triệu đồng.

Việc chào mời mua bán page tick xanh diễn ra nhan nhản

"Việc rao bán lại fanpage để kiếm lời sau khi có "tick xanh" đang ngày càng phổ biến. Các trang sau khi đã giả mạo thành công sẽ biến tướng chuyển sang mục đích quảng cáo hay thậm chí lan truyền các thông tin thiếu kiểm chứng. Đó là chưa kể khi được "tick xanh" rồi, một số trang ngay lập tức đổi sang một tên mới, khác hoàn toàn với tiêu chí, hoạt động của hồ sơ gửi cho Facebook" - Đức Thiện - admin của một số fanpage cho biết.

Nhiều người dùng khác cũng phải chịu cảnh tức tưởi khi hồ sơ xác thực được gửi cho Facebook nhưng "tick xanh" lại được cấp cho một tài khoản giả mạo. Dù khiếu nại liên tục, việc giải quyết và xử lý các fanpage "nhái" vẫn diễn ra chậm chạp. Phần đa phải chờ đợi một thời gian dài mới được trả lại sự chính danh trên mạng xã hội này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn