MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị kiểm tra. Ảnh: Hà Anh Chiến

Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng dịch, cố thủ trong ô tô

HÀ ANH CHIẾN LDO | 26/09/2021 21:45

Ông Lê Văn Chính - Cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chiều ngày 26.9, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được báo cáo xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Chính - cán bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã thống nhất bỏ phiếu thông qua hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Văn Chính vì liên quan đến vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Lê Văn Chính.

Trước đó, khoảng 9h ngày 7.9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra xe ôtô BKS 60A-02763, do ông Chính điều khiển, đang lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hoà. Tuy nhiên, ông Chính khóa cửa, cố thủ bên trong.

Khi tổ công tác điều xe chuyên dụng tới cẩu xe ôtô về trụ sở làm việc, ông Chính mới chịu mở cửa, xuống xe xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra, ông Chính xuất trình một giấy đi đường nhưng không hợp lệ. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời điểm bị lực lượng công an phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, ông Chính làm việc trực tuyến tại nhà và cũng không có lịch công tác đột xuất.

Chiều 25.9, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - cho hay, hiện nay, các vi phạm về thực hiện kiểm soát dịch bệnh ở cơ sở, dịch bệnh rất lớn mà chúng ta không kiểm soát hết được, phải nhờ “tai mắt” người dân để có trách nhiệm phát hiện sai phạm trong cộng đồng, trong cán bộ, trong người dân, trong cơ quan, trong các điểm nóng về vi phạm phòng chống COVID-19 và phản ánh kịp thời.

“Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hình thành đường dây nóng xử lý vi phạm về phòng chống COVID-19 để khuyến khích người dân cung cấp thông tin” - ông Lĩnh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn