MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khổ vì... ghẻ ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 11/04/2023 17:11

Quảng Ngãi - Thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có 66 hộ dân sống biệt lập, ở đây hiện hầu hết các gia đình đều có người mắc bệnh ghẻ, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Thôn Tang nằm cách xa trung tâm xã khoảng 12 km, là một trong những thôn thuộc diện nghèo tốp đầu ở huyện miền núi Trà Bồng.

Những đứa trẻ ở thôn Tang đang bị bệnh ghẻ hành hạ. Ảnh: Ngọc Viên

Nhiều tháng nay, người dân ở đây lo lắng khi bị bệnh ghẻ “tấn công” trên diện rộng.

Vạch áo đứa con nhỏ cho chúng tôi xem những mụn ghẻ trên khắp cơ thể đứa con nhỏ, chị Hồ Thị Hiền (35 tuổi) ở thôn Tang than thở: “Bệnh ghẻ bắt đầu xuất hiện và lây lan rộng từ Tết Nguyên đán 2023 đến nay, cả vợ chồng và hai đứa con nhỏ đều mắc bệnh ghẻ.

Người lớn còn chịu đựng được, còn mấy cháu nhỏ thì thường xuyên khóc cả đêm vì ngứa. Thời tiết đang vào mùa nắng nóng lại thêm bệnh ghẻ, nên rất khổ sở…”

Bụng đầy ghẻ của một đứa trẻ ở thôn Tang. Ảnh: Ngọc Viên

Cùng chung cảnh ngộ như gia đình chị Hiền, cả gia đình chị Đinh Thị Bênh (28 tuổi) ở thôn Tang cũng đều mắc bệnh ngứa.

Bế đứa con nhỏ trên tay, chị Bênh rầu rĩ bảo: “Cả vợ chồng và 4 đứa con đều mắc bệnh ghẻ, nhiều tháng nay cả gia đình vật vã với những cơn ngứa. Gia đình có thoa thuốc do bên y tế cấp nhưng bệnh không dứt hẳn, mấy đứa nhỏ cứ liên tục nổi ghẻ, khóc quấy suốt đêm”.

Để chống chọi với những cơn ngứa do bệnh ghẻ hoành hành, người dân ở thôn Tang ngoài dùng các loại thuốc chữa trị bệnh ghẻ do y tế cung cấp, họ còn hái các loại lá cây rừng như sim, ổi… nấu chín để nguội rồi tắm nhằm chống chọi với những cơn ngứa hành hạ.

Đi đến các gia đình ở thôn Tang, hầu như gia đình nào cũng có người mắc bệnh ghẻ.

Con trai anh Hồ Văn Đậu ở thôn Tang với cơ thể đầy vết tích của bệnh ghẻ. Ảnh: Ngọc Viên

Anh Hồ Văn Đậu (37 tuổi) ở thôn Tang cho hay: “Cả vợ chồng và 4 đứa con đều bị bệnh ghẻ hành hạ. Sợ quá nên cách đây một tuần cả gia đình kéo nhau vào căn chòi trên rẫy cách xa làng để ở, chỉ mới về nhà được 2 ngày.

Nhờ các y bác sĩ cung cấp thuốc chữa trị, nên tạm thời bệnh đỡ hơn, không còn hành hạ như trước”.

Đời sống khó khăn, nhưng nhiều gia đình lại sinh nhiều con, nên việc chăm sóc sức khỏe bị xem nhẹ với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, nên nhiều năm qua ngôi làng này thường xuyên bị bệnh ngoài da “ghé thăm”, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bệnh ghẻ hoành hành và bùng phát mạnh nhất.

Ông Đinh Văn Đông, Trưởng Trạm Y tế xã Trà Bùi cho biết: “Ngày 8.3.2023, chúng tôi nhận được thông tin bệnh ghẻ ở thôn Tang bùng phát, sau đó Trạm y tế xã có lên kiểm tra, lực lượng y tế của huyện, xã và CDC Quảng Ngãi đã lên cấp phát thuốc điều trị bệnh cho người dân thôn Tang.

Ghi nhận ở thôn Tang có 152 bệnh nhân bị bệnh ghẻ, trong đó đã chữa khỏi cho 53 bệnh nhân, y tế huyện, xã sẽ tiếp tục lên tận nơi để điều trị bệnh cho người dân.

Giao thông từ Trạm Y tế xã đến thôn Tang rất khó khăn, phải đi bộ nhiều giờ. Ngành y tế Quảng Ngãi đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để điều trị bệnh ghẻ cho người dân nơi đây.

Ngoài tích cực cấp phát thuốc điều trị bệnh ghẻ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, chính quyền cũng đang tích cực tuyên truyền cho người dân thôn Tang phòng chống bệnh ghẻ.

Ông Hồ Minh Nên - Giám đốc CDC Quảng Ngãi cho hay, sau thời gian dài, khoảng 30-40 năm mới ghi nhận nhiều ca bệnh ghẻ như thế tại một thôn.

Trước kia, nếu có chỉ xuất hiện vài ca rải rác. Dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ghẻ là bệnh lý có khả năng lây rất nhanh, dễ thành dịch trong cộng đồng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn