MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sống quanh khu vực rạch Đầu Sấu ô nhiễm, dòng nước đen ngòm, người dân không khỏi lo sợ nguy cơ mắc sốt xuất huyết khi mùa mưa sắp đến. Ảnh: Bích Ngọc

Khốn khổ vì sống gần con rạch hôi thối ở Cần Thơ

BÍCH NGỌC LDO | 01/03/2024 06:39

Nhiều năm qua, người dân sống quanh khu vực các con rạch ô nhiễm ở TP Cần Thơ luôn khổ sở, đóng kín cửa nhà vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mùa mưa sắp đến, người dân càng lo ngại nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết...

Đóng cửa, buông rèm vì mùi hôi thối

Hơn chục năm qua, bà Đinh Thị Hồng Em (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chịu cảnh khổ vì sống cạnh rạch Đầu Sấu ô nhiễm, dòng nước đen ngòm, đặc quánh.

“Trưa nắng, mùi hôi bốc lên xộc vào mũi, tôi rùng mình vì không thể chịu nổi. Để giảm mùi hôi, gia đình tôi phải đóng cửa, buông rèm” - bà Em cho biết. Theo bà Em, con rạch Đầu Sấu đã ô nhiễm nhiều năm qua do nước thải sinh hoạt của người dân khu vực trực tiếp đổ xuống. Ô nhiễm theo dòng nước thủy triều, khi thủy triều lên mùi hôi sẽ giảm, nhưng khi thủy triều rút, người dân luôn trong trạng thái “khẩu trang bất ly thân”.

Anh Hoàng Minh - chủ quán ăn ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết: “Người ta đến chỗ tôi ăn, mùi hôi bốc lên khiến khách không chịu nổi. Nhiều khách ghé quán một lần rồi thôi khiến doanh thu quán ảnh hưởng rất nhiều”.

Thuê nhà trọ gần khu vực rạch Đầu Sấu, chị Huỳnh Như (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc đến con rạch này.

“Tôi trọ cách con rạch khoảng 10m, ngày thường đi làm ở công ty còn đỡ, cuối tuần được nghỉ ở nhà thì đóng cửa. Mấy ngày nay nắng gay gắt nên buổi trưa mùi hôi bốc lên càng nồng” - chị Như nói.

Tình trạng hôi thối, ô nhiễm và rác bủa vây cũng xuất hiện tại rạch Tham Tướng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Càng đáng ngại hơn khi con rạch này ở trước cổng trường học.

Chị Phan Thị My (phụ huynh có con đang theo học tại lớp mẫu giáo Mai Hoa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Mỗi lần đi ngang đây giữa trưa nắng tôi phải mang khẩu trang vì không chịu nổi mùi hôi. Tôi rất lo cho sức khỏe của con mình vì trường học kề ngay con rạch”.

Cần xử lý triệt để

Trước tình trạng các con rạch ô nhiễm, rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngay tại trung tâm thành phố khiến người dân bức xúc, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý.

“Lực lượng chức năng cũng có ra quân dọn dẹp rác thải nhưng một thời gian sau ô nhiễm lại tái diễn. Tôi mong chính quyền địa phương sớm giải quyết triệt để, khơi thông dòng nước để người dân xung quanh đây khỏi phải chịu cảnh ô nhiễm” - bà Phạm Thị Sang (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.

Anh Nguyễn Khôi Ngô (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Tình trạng ô nhiễm một phần là do ý thức của người dân. Dù có biển cấm đổ rác nhưng nhiều người vẫn vô tư vứt rác xuống rạch. Cần có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường”.

Liên quan đến vấn đề vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, trước đó UBND TP Cần Thơ có chỉ thị về thực hiện cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì TP Cần Thơ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, vận động từng hộ dân, doanh nghiệp thực hiện không xả rác ra đường phố, ao, hồ kênh rạch, để rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra và rà soát các điểm rác thải đổ trộm, rác vô thừa nhận, phế thải không đúng quy định trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để; áp dụng biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn