MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không có chuyện phong toả Metropole vì khách nhiễm SARS-CoV-2

Cường ngô - Nguyễn Hà LDO | 09/03/2020 18:26

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đến trưa nay, khách sạn Metropole đã hoạt động trở lại và không có chuyện phong toả khách sạn này.

 Không có chuyện phong toả Metropole

Liên quan việc 2 du khách người Anh vừa phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 từng lưu trú tại khách sạn Metropole trước khi rời đi, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều 9.3, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết "không có chuyện phong toả khách sạn này như một số trang mạng đưa tin".

Cơ quan chức năng chỉ dựng rào chắn, barie để lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn, hướng dẫn các du khách nước ngoài sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, đảm bảo an toàn khu tham gia các hoạt động du lịch ở quận Hoàn Kiếm.

"Hiện tại, hoạt động của khách sạn này đã trở lại bình thường", lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết.

Khách sạn Metropole. Ảnh: Sơn Tùng 

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, qua rà soát 15 ngày trở lại đây, trên địa bàn quận có 54 quốc tịch Anh lưu trú, trong đó có nhiều người đã rời đi, chỉ còn 14 người ở lại.

Những người này đều được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó, 11 người có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 3 trường hợp vừa lấy mẫu, chưa có kết quả.

Ở quận Hoàn Kiếm có 53 người tiếp xúc gần với chị N.H.N trên chuyến bay VN0054, trong đó hiện chỉ còn 15 người đang cách ly (38 người di chuyển đi nơi khác).

88 người trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú, sinh sống ở Hà Nội

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết - tính đến 15h chiều 9.3, cả nước ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16/30 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Hiện còn 14 trường hợp đang được theo dõi, cách ly chặt chẽ tại bệnh viện. 

Ở Hà Nội, đến thời điểm hiện tại có 4 ca nhiễm SARS-CoV-2, chưa có trường hợp tử vong, gồm: N.H.N (địa chỉ số 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình); D.Đ.P (số 113 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình); L.T.H (125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình) và N.Q.Th (số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình).

Về điều tra hành khách trên chuyến bay VN0054, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội - theo kết quả điều tra, có 217 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054, trong đó hành khách ở khoang VIP là 21 người; hành khách khoang phổ thông 180 người; tổ bay và tiếp viên là 16 người.

Hiện đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hàng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia (11 người đã từng lưu trú tại Hà Nội); 11/16 tổ bay và tiếp viên. Trong đó có 88 người có lưu trú hoặc sinh sống tại Hà Nội (hiện đang có mặt là 41; đã chuyển đi nơi khác 47).

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin ban đầu về ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với quận Ba Đình triển khai ngay việc điều tra, khoanh vùng xử trí, cách ly khu vực có bệnh nhân và các khu vực có liên quan, cách ly những người tiếp xúc. Đồng thời, Ban chỉ đạo thành phố báo cáo ngay Bí thư Thành ủy để xin ý kiến chỉ đạo. 

Tiến hành cách ly khử khuẩn toàn bộ khu vực phố Trúc Bạch, Bệnh viện Hồng Ngọc và các khu vực có liên quan. Đảm bảo việc cung ứng nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Tuyên truyền để người dân tin tưởng, yên tâm về công tác phòng chống dịch của thành phố, có trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ của dịch bệnh, đồng thời không quá hoang mang về dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn