MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp từ Facebook "N. H. A" nói rằng, trải nghiệm dịch vụ massage tại một cơ ở Huế được yêu cầu điền số CCCD. Ảnh: Phúc Đạt

Không có quy định đi massage ở Huế phải điền số CCCD

PHÚC ĐẠT LDO | 28/08/2024 16:34

HUẾ - Lực lượng chức năng ở Huế nói không có quy định nào về việc các cơ cở dịch vụ massage yêu cầu điền số CCCD.

Thực hiện xác minh thông tin

Mới đây, một trang Facebook có tên "N.H.A" đăng tải dòng trạng thái có đoạn nội dung: "Đau người đi massage ở Huế thấy bắt điền số căn cước công dân (CCCD), hỏi thì nhân viên bảo công an yêu cầu, hàng tháng sẽ kiểm tra...".

Sau khi nội dung trang Facebook trên đăng tải đã nhận được về nhiều lượt bình luận trái chiều.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 28.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, Công an TP. Huế cho biết, công an không có quy định nào việc các cơ sở massage phải yêu cầu người dân, du khách điền số CCCD khi trải nghiệm dịch vụ.

Hiện, phía công an đang liên hệ với người đăng thông tin trên để nắm xem cơ sở massage yêu cầu người này cung cấp số CCCD là cơ sở nào, ở đâu để có những bước xử lý tiếp theo.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cũng cho biết, về cơ bản không có quy định nào yêu cầu người dân, du khách buộc phải điền số CCCD khi trải nghiệm dịch vụ massage cả.

Đơn vị đã nắm thông tin ban đầu. Theo đó, trang Facebook trên của một người ở Hà Nội. Sở cũng đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định.

Chỉ có các cơ sở lưu trú mới trình CCCD

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Võ Thị Anh Thư - Chủ tịch UBND phường Phú Hội (TP. Huế) - cho hay, hiện tại, các cơ sở massage trên địa bàn phường quản lý, phường không có chủ trương quy định nào như thông tin Facebook trên đăng tải.

"Chỉ có các địa điểm hoạt động lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn... mới có quy định xuất trình CCCD. Còn massage chỉ là một dịch vụ bình thường, khách trải nghiệm dịch vụ xong thì thôi chứ không có quy định nào yêu cầu khách phải điền số CCCD cả" - bà Thư khẳng định.

Ngày 28.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế nói rằng, các cơ sở này không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của sở mà thuộc sự quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương nên sở này không nắm rõ thông tin.

Đợt cao điểm đón khách dịp lễ Quốc Khánh 2.9 đang đến gần, có những thông tin đăng tải không chính thống, sai sự thật sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Vì vậy, người dân, du khách cần chọn lọc những thông tin khách quan khi trải nghiệm du lịch Huế.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, dự báo dịp nghỉ Lễ 2.9 năm nay, tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế dự báo đạt 120.000 lượt, sẽ tăng so với cùng dịp Lễ 2.9.2023; doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỉ đồng.

Theo đó, khách lưu trú dự báo đạt 48.000 lượt, trong đó có khoảng 16.500 lượt khách quốc tế. Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64% (dự báo các ngày 31.8 và ngày 1.9 công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 80%).

Hầu hết khách sạn ở trung tâm TP Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn TP Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới gần như đã đầy khách đặt phòng trong 2 ngày này.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - khẳng định, Thanh tra Sở luôn tiếp nhận các phản ánh của du khách tại Huế.

Nếu phát hiện các vi phạm hoặc các hiện tượng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương cần phản ánh, du khách có thể trao đổi qua số điện thoại đường dây nóng 0234.3501111 hoặc tổng đài hỗ trợ du khách 0234.382.8288.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn