MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Bình Sơn (huyện Hòn Đất) có nước sạch sử dụng hàng ngày từ khi có giếng khoan. Ảnh: Nguyên Anh

Không để người dân vùng biển đảo, nông thôn thiếu nước sinh hoạt mùa khô

NGUYÊN ANH LDO | 24/10/2023 18:18

Mùa khô giai đoạn 2023 - 2025 được dự báo xuất hiện tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra ở cấp độ cao trên phạm vi rộng và kéo dài, tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn, biển đảo.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, vào mùa khô, khoảng 30.000 hộ dân trong tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt. Đa phần tập trung ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng chưa được đầu tư các công trình cấp nước tập trung. Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện các giải pháp cấp nước sinh hoạt nông thôn ứng phó với hạn, mặn giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh hơn 97 tỉ đồng.

Để đảm bảo nước sạch cho các hộ dân sử dụng, tỉnh đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án nước sạch nông thôn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, công trình trữ nước và hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại những vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, giai đoạn 2022 - 2026 đã được bố trí nguồn vốn. Quản lý, vận hành hệ thống cống thủy lợi có hiệu quả để giữ ngọt, ngăn mặn đảm bảo có đủ nước ngọt cho các hồ nước để cung cấp cho nhà máy nước.

Các vùng biển đảo chủ động tích nước an toàn vào các hồ chứa như Dương Đông (TP Phú Quốc), Bãi Nhà và Cây Mến (Kiên Hải) để cấp nước sinh hoạt cho người dân trên đảo vào mùa khô. Khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng các hồ chứa đang xây dựng.

Ngành chức năng tỉnh rà soát, thống kê các hộ dân ở phân tán tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, khu vực chưa có trạm cấp nước, chưa có tuyến ống đi qua để đầu tư hỗ trợ cấp nước nhỏ lẻ bằng bồn nhựa chứa nước và hóa chất xử lý nước khẩn cấp để có nước sinh hoạt.

Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cùng các mạnh thường quân bàn giao giếng nước khoan cho các hộ dân khó khăn xã Bình Sơn. Ảnh: Nguyên Anh

Ngoài các công trình, dự án của tỉnh thực hiện cấp nước cho người dân thì các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân cũng đóng góp kinh phí hỗ trợ cho người dân vùng hạn bị thiếu nước (khoan giếng, tặng bồn chứa) góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ông Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang - cho biết: Việc khoan giếng nước ngọt cho người dân nhằm đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khu vực đang thiếu nước vào mùa khô, đời sống bà con rất vất vả.

“Qua khảo sát, vào mùa khô, người dân một số vùng bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, phải mua nước với giá rất cao. Hội Nông dân tỉnh đã vận động và hỗ trợ khoan giếng cho những hộ vùng khô hạn thiếu nước giúp bà con ổn định cuộc sống”, ông Toàn nói và cho biết thêm, hiện đã bàn giao xong giếng nước cho 42 hộ thiếu nước có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòn Đất, sắp tới Hội sẽ thực hiện thêm ở địa bàn TP Hà Tiên, huyện Giang Thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn