MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiếu tính tiền "khủng" tại nhà hàng Hưng Phát, Nha Trang, Khánh Hòa lan truyền trên mạng vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.

Không để xảy ra "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiệt Băng LDO | 08/01/2020 17:30

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch và Sở Tài chính không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Theo đó, chính quyền tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc niêm yết giá tại các khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đặc biệt, chính quyền tỉnh Khánh Hòa yêu cầu không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch, nâng giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Chính quyền tỉnh này cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo đúng quy định về xử lý về giá (lưu ý về giá khách sạn lưu trú, giá vé xe ô tô khách, giá vé xe tại các điểm giữ xe công cộng...), không để xảy ra tình trạng lợi dụng để tăng giá dây chuyền. 

Tại Nha Trang, tình trạng “chặt chém” thường diễn ra, nhất là vào dịp lễ, Tết khiến khách du lịch bức xúc. Đơn cử như ngày 8.2 năm ngoái (tức mồng 4 Tết), một phiếu tính tiền ghi ở nhà hàng Hưng Phát (trên đường Trần Phú) được đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, một số món ăn được xem là bình dân nhưng có giá trên trời, như mì xào hải sản 500.000 đồng/phần; đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu hà lan xào tỏi 300.000 đồng/phần; cơm trắng 200.000 đồng/phần.

Chỉ vài tiếng sau, một quán ăn khác có tên Tháp Bà Làng Chài cũng bị tố "chặt chém" trên mạng khi tính món khổ qua xào có giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa và su su 250.000 đồng/đĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 giá 800.000 đồng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, xử phạt 2 trường hợp này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn