MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thương binh, cựu chiến binh đã chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương luôn được cả xã hội quan tâm, chăm lo. Ảnh: Văn Tùng

Không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống chiến sĩ Vị Xuyên

Văn Tùng LDO | 27/07/2024 08:00

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang) là nơi gánh chịu nhiều đau thương mất mát trong cuộc chiến bảo vệ biên cương Tổ quốc. Những năm qua công tác chăm lo đời sống người có công trên địa bàn luôn được chính quyền các cấp cũng như cả xã hội đặc biệt quan tâm.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư, tạo sinh kế

Nhiều năm trước, nơi ở của gia đình Cựu chiến binh Vàng Văn Lương, trú tại tổ 3, Thị trấn Nông Trường Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) chỉ là ngôi nhà xiêu vẹo, cột gỗ mối mọt gặm nhấm, xuống cấp nghiêm trọng. Nén xúc động, Cựu chiến binh Vàng Văn Lương cho biết: “Trở về sau những năm tháng khốc liệt trên chính mặt trận Vị Xuyên này, ước mong lớn nhất của tôi lúc đó là xây được một ngôi nhà kiên cố để gia đình không còn phải chịu cảnh mưa dột, không mỗi lần mưa to gió lớn khổ lắm, dột khắp nơi, phải chạy chỗ này, chạy chỗ kia”.

Từ sự kết nối của huyện Vị Xuyên, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện và Hội Cựu chiến binh Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hỗ trợ gia đình ông số tiền 100 triệu đồng để xây mới nhà ở. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà 3 gian kiên cố, khang trang đã hoàn thiện. Nhìn về căn nhà mới xây kiên cố, ông Lương mừng rỡ cho biết: “Ngôi nhà mới này chính là niềm mơ ước của cả gia đình tôi bao lâu nay. Được sự quan tâm của cơ quan Nhà nước, các đơn vị, tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ để giúp tôi hoàn thành được mong ước”.

Không dừng lại ở việc chăm lo chỗ ở, nơi an cư, những năm qua, huyện Vị Xuyên nói riêng, cũng như tỉnh Hà Giang nói chung còn hỗ trợ sinh kế, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Cựu chiến binh Trần Hữu Quyền (xã Đạo Đức) người đã để lại một phần xương máu trên mặt trận Vị Xuyên cho biết, bản thân ông không chỉ nhận được giúp đỡ để làm lại nhà khang trang hơn, mà còn được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

“Dịp Lễ, Tết, 27.7... tôi đều được các cơ quan, tổ chức quan tâm, tặng quà, động viên, tôi rất xúc động và vui mừng” - ông Quyền xúc động.

Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2023, huyện Vị Xuyên đã dành gần 10 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình, chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công dịp Lễ, Tết, ngày 27.7... vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 2 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho người có công… Những năm qua, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được tỉnh Hà Giang luôn quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Nâng cấp, tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và các nghĩa trang, đài tưởng niệm...

Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên - cho biết: “Phía huyện thường xuyên rà soát để có phương án hỗ trợ giúp đỡ bằng nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện. Bên cạnh đó, kêu gọi xã hội hóa để có nguồn xóa nhà tạm cho các Cựu chiến binh, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Đổi thay từng ngày trên mảnh đất chịu nhiều đau thương

Theo số liệu của UBND huyện Vị Xuyên, những năm gần đây, nền kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,9 triệu đồng/người/năm, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2022. Số hộ nghèo giảm hơn 1.700 hộ, tương đương 6,43%. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện hiệu quả và giải ngân 3 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 (bao gồm chuyển nguồn năm 2022) là gần 370 tỉ đồng.

Ngoài chăm lo đời sống nhân dân địa phương, huyện quyết liệt, chú trọng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông kết nối vùng, liên vùng, kết nối các tuyến đường huyết mạch liên huyện, xã, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho địa phương để xây dựng cầu, cơ sở vật chất giáo dục... được 29,9 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn