MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lê Phi Long

“Không thể đổ lỗi cho việc thiếu kiến thức CNTT để gia hạn điều tra nhiều lần”

LÊ PHI LONG LDO | 11/12/2017 08:37

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đối với Viện trưởng Viện KSND tỉnh tại phiên chất vấn - kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong phiên chất vấn, vấn đề giải quyết các vụ án gây xôn xao dư luận và vấn đề an ninh trật tự được các cử tri quan tâm.

Đại biểu Phạm Thái Quý chất vấn với nội dung, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017, tại Quảng Bình đã xảy ra một số vụ án giết người, đánh bạc đặc biệt nghiêm trọng và một số vụ án kinh tế được dư luận xã hội quan tâm, tuy nhiên có một số vụ án tiến độ điều tra, truy tố, xét xử còn chậm, phải gia hạn điều tra nhiều lần, và đề nghị trả lời cho cử tri và HĐND rõ lý do, nguyên nhân vì sao tiến độ giải quyết các vụ án chậm.

Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Sanh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình – cho rằng, trong quá trình xử lý vụ án đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng có sử dụng công nghệ cao đã gặp nhiều khó khăn do không am hiểu về công nghệ cao. Ông Sanh cho rằng từ xưa đến nay, Quảng Bình chưa hề có loại tội phạm này, làm án công nghệ cao rất khó…

Trước câu trả lời trên, ông Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – khẳng định: "Đối với các vụ án đánh bạc sử dụng công nghệ cao, nếu đồng chí Viện trưởng không có kiến thức, không có trình độ về công nghệ thông tin thì phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn sâu, Viện KSND tối cao và các cơ quan chức năng khác để làm rõ, chứ không thể nói không có kiến thức. Nếu không có kiến thức thì thôi làm Viện trưởng chứ không thể báo cáo với HĐND như vậy được".

Ông Hoàng Đăng Quang cũng đã chỉ đạo Viện trưởng Viện VKSD tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND để chấn chỉnh, không thể đổ lỗi cho việc thiếu kiến thức về công nghệ thông tin để gia hạn điều tra nhiều lần.

Liên quan đến vấn đề trên, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – GĐ Công an tỉnh Quảng Bình – cho biết, lực lượng công an hiện nắm được trên địa bàn có 30 điểm cá độ qua mạng với nhiều đối tượng tham gia. Trong 2 năm 2016-2017, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn với nhiều đối tượng tham gia. Đặc biệt liên quan đến các đối tượng này là việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, những vấn đề này, lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý. Lực lượng Công an Quảng Bình khẳng định đủ sức làm được, đủ sức phát hiện và điều tra được tội phạm công nghệ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn