Ngày Mùng 4 Tết, người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang) đông đến mức không thể nhích chân.
Ngay từ tờ mờ sáng, các tuyến đường dẫn về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông nghẹt bởi các loại phương tiện 2 bánh, 4 bánh từ các nơi nối đuôi nhau thẳng tiến về Châu Đốc. Càng về gần trung tâm Khu du lịch quốc gia Núi Sam, mật độ lưu thông càng dày đặc. Các phương tiện gần như chỉ nhích từng chút một.
Đặc biệt tại khuôn viên Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, trung tâm của Khu du lịch quốc gia Núi Sam, lượng người tìm đến đông đến mức không thể nhích chân.
Tại khu vực chánh điện, gần như chật kín các bàn bày đồ lễ cúng, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Vì vậy, việc người mang lễ vật đến cúng bái phải đứng chờ khá lâu mới tìm được chỗ đặt lễ.
Trước tình trạng đó, Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam phải thường xuyên phát loa kêu gọi du khách giảm bớt việc thắp hương để giảm thiểu sự ngột ngạt.
Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, lượng người đến trong ngày Mùng 4 Tết có khả năng lên đến 30.000 lượt, tăng nhiều so với các ngày Mùng 1, Mùng 2 và Mùng 3 Tết.
Tuy lượng khách tăng đột ngột, nhưng nhờ có kế hoạch điều tiết giao thông và giữ gìn trật tự nên không xảy ra sự cố đáng tiếc.
Dịp này, du khách cũng tranh thủ thăm viếng các di tích quốc gia trong khu du lịch quốc gia như: Chùa Tây An, chùa Hang, Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu và sử dụng dịch vụ cáp treo để lên đỉnh Núi Sam khám phá các danh thắng và ngắm nhìn toàn cảnh phố núi miền biên viễn.