MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khu công nghiệp duy nhất ở Đắk Lắk đã đầy, doanh nghiệp ngóng dự án mới

Phan Tuấn LDO | 08/04/2023 17:06

Đắk Lắk là thủ phủ của Tây Nguyên nhưng việc phát triển công nghiệp được xem là chưa tương xứng. Toàn tỉnh chỉ có duy nhất một khu công nghiệp nhưng đã được lấp đầy. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp muốn tìm đến Đắk Lắk để  đầu tư phát triển theo xu thế chuyển dịch nguồn lao động nhưng lại phải ngóng chờ dự án khu công nghiệp mới. 

Khu công nghiệp Hòa Phú hiện đã được lấp đầy, doanh nghiệp ngóng dự án khu công mới sớm hình thành để có cơ hội đầu tư phát triển ở Đắk Lắk. Ảnh: Phan Tuấn

Khu công nghiệp duy nhất hết... quỹ đất

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh chỉ có duy nhất Khu công nghiệp Hòa Phú, đóng tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Tính đến nay, ở Khu công nghiệp Hòa Phú đã thu hút được 54 dự án (51 doanh nghiệp) đăng ký đầu tư, với tổng số vốn khoảng 5.920 tỉ đồng.

Trong đó, có 50 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.240 tỉ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 72,77 triệu USD. Như vậy, Khu công nghiệp Hòa Phú đã cơ bản lấp đầy.

Năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 26 doanh nghiệp báo cáo ước đạt doanh thu khoảng 6.280 tỉ đồng. Việc đóng nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khoảng 33 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Các Khu công nghiệp Đắk Lắk, nhìn chung các doanh nghiệp sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã nỗ lực triển khai thực hiện dự án theo đúng cam kết.

Tuy nhiên, bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động ổn định, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, còn một số dự án chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật về xây dựng… Từ năm 2017 đến nay, Ban Quản lý đã thông báo, quyết định chấm dứt hoạt động 18 dự án.

"Hiện nay, số lượng lao động trong Khu công nghiệp Hòa Phú là 3.053 lao động, mức lương bình quân khoảng 6,4 triệu đồng/tháng" - lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk cho biết. 

Cần sớm xây dựng khu công nghiệp mới

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang đến tỉnh Đắk Lắk để tận dụng lợi thế tuyến cao tốc nối liền với tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị xây dựng để tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển. 

Bên cạnh lợi thế về địa hình thì Đắk Lắk cũng là vùng nguyên liệu lớn về nông sản như: Cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng, mía, sắn, lúa gạo... Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk còn sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực lao động lớn mà hiếm địa phương nào có được. 

"Trong xu hướng dịch chuyển lao động ở các thành phố lớn về các địa phương thì rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng địa bàn và dịch chuyển về các tỉnh khác rất nhiều.

Do đó, nếu địa phương có chủ trương hỗ trợ thuận lợi cũng như xây dựng thêm hạ tầng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì sẽ đón được rất nhiều doanh nghiệp về đầu tư phát triển kinh tế xã hội" - một lãnh đạo doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Liên quan đến việc đầu tư khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ... phối hợp với các bộ ngành, trung ương triển khai đầu tư khu công nghiệp mới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn