MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các phương tiện chở khách khi vào Bến xe Giáp Bát đều được khử khuẩn để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: V.Dũng.

Khử khuẩn xe, hành khách đi ôtô phải khai báo y tế để phòng dịch COVID-19

Việt Dũng LDO | 29/01/2021 16:18
Trước diễn biến xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 ở hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, bến xe ở Hà Nội đã siết chặt phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phun khử khuẩn phương tiện…

This browser does not support the video element.

Các phương tiện chở khách được khử khuẩn, hành khách phải khai báo y tế tại Bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội). Video: V.Dũng.

Tại Hà Nội, đến ngày 29.1, đã ghi nhận có trường hợp nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Vì vậy, công tác phòng chống đại dịch này đang được Hà Nội chỉ đạo sát sao.

Ngoài các điểm siêu thị, bến xe cũng cấp tập tiến hành việc phòng ngừa dịch COVID-19.

Các cửa kiểm soát vé tại Bến xe Giáp Bát, nhân viên có nhiệm vụ nhắc nhở khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ảnh: V.Dũng.

Ghi nhận của Lao Động tại Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày 29.1, tại đây, loa phát thanh của bến phát ra các thông tin phòng ngừa dịch COVID-19. Tại cổng vào chính cho các phương tiện vận tải hành khách, nhân viên bến xe phun khử khuẩn trước khi ôtô vào bến.

Bên cạnh đó, nhân viên tại các cửa soát vé nhắc nhở khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn. Một vài nhân viên khác của tổ điều hành bến xe, cầm loa nhắc nhở khách nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang… Nhân viên tạp vụ mang những xô nước pha với dung dịch diệt khuẩn, lau chùi ghế ngồi, cửa ra vào trong phòng đợi của bến xe.

Tuy nhiên vẫn có một vài hành khách, phụ xe chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Những người này ngay sau đó được nhân viên bến xe nhắc nhở.

Các phương tiện chở khách khi vào Bến xe Giáp Bát đều được phun dung dịch sát khuẩn, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: V.Dũng.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bến xe Giáp Bát đã triển khai khai công tác phòng dịch như tuyên truyền, nhắc nhở hành khách khi vào bến phải đeo khẩu trang theo quy định.

“Chúng tôi đã bố trí 12 điểm để nước sát khuẩn cho hành khách rửa tay. Cho khử khuẩn tất cả các xe ra vào bến. Đồng thời yêu cầu các nhà xe phải bố trí nước sát khuẩn và máy đo nhiệt độ để khi khách lên xe rửa tay, và kiểm tra nhiệt độ. Đặc biệt các nhà xe phải cho khách khai báo y tế chính xác, để sau này nếu có hành khác nào nghi nhiễm COVID-19 có thể trích xuất nhanh lộ trình di chuyển”, ông Thành nói.

Theo Giám đốc bến xe Giáp Bát, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Quảng Ninh, bến xe đã cho dừng hoạt động 40 chuyến Quảng Ninh từ hôm qua (28.1) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, bến xe Giáp Bát cũng thường xuyên phối hợp với các trung tâm y tế, công an phường, quận… kiểm tra, phun thuốc khử khuẩn hàng ngày tại bến xe.

Nữ nhân viên bến xe Giáp Bát Vũ Hồng Ngọc, kiểm tra thân nhiệt của khách ngay tại cửa kiểm soát vé. Ảnh: V.Dũng.
Khách đi xe về quê, qua cửa soát vé, đều được chị Ngọc nhắc nhở rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Ảnh: V.Dũng.
Nhân viên tạp vụ thường xuyên lau, chùi ghế bằng dung dịch sát khuẩn nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: V.Dũng.
Hành khách đi xe đều phải khai báo y tế, tên tuổi, địa chỉ trước khi xe rời bến. Ảnh: V.Dũng.
Ý thức được diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hành khách ngồi đợi xe đã thực hiện giãn cách. Ảnh: V.Dũng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn