MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chật vật vì khu tái định cư chưa hoàn thành. Ảnh: Lam Thanh

Khu tái định cư đường nghìn tỉ xây dựng ì ạch, dân lao đao vì đi thuê nhà ở tạm

Lam Thanh LDO | 17/06/2024 16:50

Trong khi việc xây dựng khu tái định cư đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc tại phường Nam Tiến (TP Phổ Yên) triển khai ì ạch thì hàng chục hộ dân vẫn phải đi thuê nhà, sống tạm bợ.

Chật vật thuê nhà vì tái định cư

Song song với quá trình xây dựng tuyến đường nghìn tỉ kết nối Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, các khu tái định cư cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, việc thi công ì ạch khiến nhiều hộ dân trong diện di dời phải lao đao.

This browser does not support the video element.

Khu tái định cư tại phường Nam Tiến vẫn dang dở. Video: Lam Thanh

Đang phải ở nhờ nhà em gái, anh Phạm Thành Trung (Phường Nam Tiến, TP Phổ Yên) cho biết, gia đình đã bàn giao đất và di dời từ tháng 5.2023. Hơn 13 tháng nay, mọi người phải sống tạm bợ, nay đây mai đó.

"Sau khi bàn giao đất thì gia đình 4 thành viên phải đi thuê trọ. Gần 1 năm trời đi thuê trọ chỉ được hỗ trợ 6 tháng tiền nhà. Sau đó vì khó khăn quá nên hiện tại tôi phải đi ở nhờ nhà em gái.

Sống tạm bợ thì vất vả, ảnh hưởng đến đời sống rất nhiều. Trải qua thời gian dài chờ đợi mà mãi đến nay khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành", anh Trung cho hay.

Theo anh Trung, dù hàng chục hộ dân mong ngóng nhưng đến nay, khu tái định cư tại phường Nam Tiến vẫn thi công ì ạch. Các nhà thầu triển khai gián đoạn, gần đây mới bắt đầu xây dựng được một ít cống. Nhiều vị trí vẫn ngổn ngang, xây dựng được vài vị trí rồi dừng lại.

Cũng theo anh Trung, việc thi công chậm chạp khiến một số gia đình rất khó khăn. Dù tình trạng này đã báo lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chỉ mong khu tái định cư đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh thuê nhà chen chúc, mưa dột rất vất vả.

Khu tái định cư phường Nam Tiến vẫn chưa hoàn thành khiến người dân chật vật. Ảnh: Lam Thanh

"Lụt" tiến độ

Cũng đang chật vật trong cảnh đi thuê nhà, anh Lê Thanh Tùng (Phường Nam Tiến, TP Phổ Yên) cho biết, thời điểm tháng 4.2023, cả gia đình chuyển ra ngoài ở để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đến nay đã gần 1 năm phải đi thuê trọ, mỗi tháng mất 2,2 triệu tiền thuê nhà. Cảnh ở tạm nên khá vất vả, mọi điều kiện sinh hoạt không thể thoải mái. Gia đình thì đông người nên rất chật vật.

"Đã hơn 1 năm chuyển ra ngoài thuê trọ, thế nhưng chúng tôi mới chỉ nhận được hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà. Giờ đi làm còn phải lo cả tiền nhà.

Nhiều hạng mục tại khu tái định cư vẫn dang dở. Ảnh: Lam Thanh

Triển khai từ rất lâu rồi nhưng đến nay khu tái định cư vẫn dang dở, ngổn ngang. Trước đây, khi chuyển ra có cam kết 6 tháng sẽ hoàn thành để người dân xây dựng nhà ở, nhưng mãi chưa hoàn thành", anh Tùng cho hay.

Ngày 17.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Toàn - Chủ tịch UBND phường Nam Tiến cho biết, khu tái định cư triển khai từ năm 2022 cho hơn 50 hộ dân. Địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền.

"Khu tái định cư bị chậm tiến độ là do bản chất các dự án liên quan triển khai cùng nhau, chứ khu tái định cư không triển khai độc lập. Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch dẫn đến thời gian hoàn thành kéo dài.

Về việc nguồn tiền hỗ trợ thuê nhà thì sau khi dự án hoàn thành, bàn giao tái định cư cho người dân sẽ thống kê, chi trả", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Còn theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án ĐTXD TP Phổ Yên, Khu tái định cư phường Nam Tiến có quyết định phê duyệt từ cuối tháng 8.2022. Đến cuối tháng 3.2023, dự án có kết quả lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện trong vòng 260 ngày.

Theo đó, tiến độ khu tái định cư phải hoàn thành vào tháng 11.2023. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ khiến dự án được điều chỉnh gia hạn đến hết năm 2024.

Dự án đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc dài hơn 42km. Dự án có tổng mức đầu tư 3.800 tỉ đồng, khởi công vào tháng 5.2022.

Tại địa bàn TP. Phổ Yên, tổng chiều dài các tuyến chính và nhánh trên 33km, qua địa bàn 8 xã, phường .

Tổng diện tích thu hồi dự án trên 168ha với hơn 2.500 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, 378 hộ dân phải di chuyển chỗ ở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn