MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực cầu 14 được xếp hạng là Di tích cấp tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Khu vực "Cầu Long Biên" ở Tây Nguyên được xếp hạng Di tích cấp tỉnh

PHAN TUẤN LDO | 20/03/2024 16:00

Đắk Nông - Nhìn bề ngoài, cầu 14 (cầu Sêrêpốk) có thiết kế y hệt như cây cầu Long Biên ở Hà Nội nhưng chỉ khác là cây cầu này có quy mô nhỏ hơn và chất liệu xây dựng là bê tông cốt thép. Trải qua hơn 81 năm xây dựng và tồn tại, khu vực cầu 14 nay đã được xếp hạng Di tích cấp tỉnh.

Ngày 20.3, UBND huyện Cư Jút tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh khu vực cầu 14, Quốc lộ 14 thuộc xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Trước đó, vào những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ XX, nhằm mục đích di chuyển, xâm lược mở rộng lãnh thổ lên Tây Nguyên, thực dân Pháp đã xây dựng một cây cầu bắc qua sông Sêrêpốk.

Nhiều người dân ở địa phương cho biết, cây cầu Sêrêpốk được người Pháp đặt tên là cầu 14 vì nằm trên Quốc lộ 14. Còn người dân địa phương lại đặt tên cho cây cầu là Sêrêpốk vì bắc qua sông Sêrêpốk, dòng sông chảy ngược ở Tây Nguyên.

Vào thời điểm đó, cầu 14 là một trong số cây cầu hiện đại, có kiến trúc đẹp bậc nhất Tây Nguyên. Trải qua 81 năm xây dựng và tồn tại, cầu 14 đã khép lại sứ mệnh phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - quốc phòng qua các thời kỳ.

Với bề dày lịch sử của mình, cầu 14 đã chứng kiến sự thay da, đổi thịt của vùng đất Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nói riêng. Hiện nay, cây cầu 14 vẫn còn khá nguyên vẹn.

Mặc dù cầu 14 không còn được sử dụng, thế nhưng trong ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương sống hai bên sông nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung vẫn trân trọng và gìn giữ cho mai sau.

Việc di tích lịch sử khu vực cầu 14 được xếp hạng Di tích cấp tỉnh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn của nhân dân tỉnh Đắk Nông nói chung và nhân dân, chính quyền huyện Cư Jút nói riêng, điều này thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo tồn, tôn vinh những giá trị lịch sử trong sự nghiệp cứu nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chúc mừng và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cư Jút, cùng với các ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử khu vực cầu 14 trong thời gian tới.

Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức cộng đồng để phát huy các giá trị của di tích. Từng bước đưa điểm di tích vào các tuyến điểm tham quan của địa phương; thường xuyên tổ chức thanh niên, học sinh và nhân dân đến ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc...

Các ngành chức năng, địa phương tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung thêm tư liệu và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức xây dựng hồ sơ, nâng tầm thành di tích cấp quốc gia, xứng tầm với giá trị lịch sử của cầu 14.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn